Điều nên làm của phụ nữ tuổi 40

Điều nên làm của phụ nữ tuổi 40
Phụ nữ tuổi 40, hầu hết đã có thêm cho mình nhiều “điểm cộng” sự nghiệp thành đạt, con cái lớn khôn, vật chất đủ đầy. Nhưng đổi lại cho những “điểm cộng” đó là những năm tháng tuổi xuân, sức khỏe và cả nhan sắc phải đánh đổi cho những vất vả lo toan của bổn phận làm vợ, làm mẹ. Để bù đắp, ở tuổi 40, có lẽ có nhiều điều phụ nữ rất nên làm.

Dành thời gian cho bản thân

Tạo hóa đã ban tặng riêng cho những người phụ nữ một thuộc tính đáng quý: đức hy sinh, nhất là những người phụ nữ Á Đông như Việt Nam. Bởi thuộc tính ấy mà phần đa trong số họ dường như đều có “thói quen” dành gần hết quỹ thời gian để chăm lo cho người thân yêu nhất xung quanh mình và cố tình… quên mất rằng họ cần phải dành thời gian cho chính họ nữa. Và khi tuổi 40 ập tới cũng là lúc quỹ thời gian đời người dần ngắn lại, cũng là lúc mỗi người đàn bà cần hiểu rằng, đã đến lúc họ nên sống cho riêng mình. Đó có thể là những buổi cafe êm đềm tám chuyện “trên trời dưới bể” hoặc những buổi xem phim cũng những người bạn gái thân, là những buổi tối yên ả thả hồn bên những trang sách ưa thích, là những buổi shopping đầy hứng khởi, hoặc là những chuyến du lịch tới những điểm đến mà thời tuổi trẻ bạn hằng mơ ước… Tóm lại, đó là những việc thời tuổi tr`ẻ bạn không hoặc hầu như rất ít có cơ hội, có thời gian để thực hiện, dù trong lòng rất muốn.

Điều nên làm của phụ nữ tuổi 40 ảnh 1
Từ tuổi 40, dành thời gian cho bản thân, cho những niềm đam mê của bản thân, là điều nên làm đầu tiên của mỗi người phụ nữ. Phụ nữ tuổi 40 đã đến lúc phải thuộc nằm lòng rằng: không điều gì là đáng trân quý hơn chính bản thân mình.

Học cách chăm sóc, làm đẹp cho bản thân

Phụ nữ tuổi 40, tạo cho mình nhiều “điểm cộng”: sự nghiệp, gia đình, vật chất, viên mãn, đong đầy về nhiều thứ, nhưng có một điều cứ nắc nỏm lo âu sẽ tuột dần khỏi tầm tay: sức khỏe, nhan sắc. Bước vào ngưỡng tuổi 40, người phụ nữ sẽ thấy sự lão hóa của cơ thể diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Sức khỏe bị giảm sút mà điển hình như: đau lưng, đau chân tay hay thường xuyên mất ngủ. Ở độ tuổi 40, người phụ nữ không còn sở hữu làn da tươi trẻ, căng bóng, sáng mịn như thời 20 xuân sắc. Những biến đổi nội tiết và vô vàn yếu tố khiến làn da phụ nữ tuổi 40 lão hóa, mất đi sự đàn hồi, da trở nên chùng nhão, các nếp nhăn xuất hiện ở trán, ở cổ, khóe mắt hằn những vết chân chim, khô, lỗ chân lông to, đốm nâu… 
Điều nên làm của phụ nữ tuổi 40 ảnh 2
Thay vì buồn chán, luyến tiếc, lo âu, người phụ nữ thông minh sẽ hiểu rằng quá trình lão hóa về mặt sinh học là điều không thể tránh được, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài được vẻ tươi trẻ trên làn da, cũng như hạn chế sự xuất hiện của những dấu hiệu già nua thông qua việc chăm sóc cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài một cách đúng đắn và khoa học.

Quyến rũ tuổi 40 bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Một làn da tươi trẻ, căng bóng, sáng mịn, một dáng vóc, thần sắc mang đậm vẻ quyến rũ, mặn mà của tuổi 40 chỉ có thể có được khi người phụ nữ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh.  Các chuyên gia y tế đều cho rằng ngoài tập luyện thể dục đều đặn còn là chế độ dinh dưỡng hợp lý, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa đang có xu hướng diễn ra mạnh mẽ trong cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng nào phù hợp để làm chậm lão hóa? 

Điều nên làm của phụ nữ tuổi 40 ảnh 3

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đó sẽ là một nhóm dưỡng chất giàu chất chống oxy hóa giúp tăng độ đàn hồi cho da, hạn chế tình trạng chảy xệ và hình thành nếp nhăn sâu, giảm thâm, nám như, vitamin A, vitamin C, vitamin E, Omega 3…  Đặc biệt là collagen, elastin, enzyme, acid nucleic đặc biệt tốt cho làn da thâm nám, thâm nám. Khoa học đã chứng minh collagen và elastin đóng vai trò như một bộ khung chống đỡ bên dưới da, giúp làn da duy trì sự căng mịn và đàn hồi. Nếu collagen là những sợi rất mạnh có khả năng chống đỡ giúp làn da luôn căng và chắc, thì elastin là những sợi dẻo dai được ví như chất “cao su” giúp làn da có độ đàn hồi. Khi bộ khung này suy yếu cũng là lúc làn da của chúng ta xuất hiện các dấu hiệu lão hóa: da mỏng hơn, khô hơn, nhăn nheo, sần sùi và chảy xệ. Vì thế, việc sử dụng collagen, elastin được xem là giải pháp đẩy lùi nếp nhăn từ sâu bên trong, duy trì làn da căng mịn. acid nucleic, giúp giảm nếp nhăn vùng mặt, làm cho da thô trở nên bóng mượt. Còn các enzyme thì vẫn được coi là “vũ khí tẩy tế bào chết”, trực tiếp “tiêu hóa” sự liên kết giữa những tế bào chết, để dần dần phần da chết này tiêu hủy, biến mất khỏi da, đổ lộ ra lớp da căng bóng, mịn màng hơn phía dưới. Enzyme cũng kích thích những quá trình sinh học trên da hoạt động mạnh mẽ hơn khi bị ngưng trệ bởi các tác động bên ngoài như tia UV, tuổi tác, môi trường… Acid nucleic thì được xem là “vũ khí” hiệu quả trong điều trị các nếp nhăn trên da do lão hóa…

Sản phẩm dinh dưỡng nào có thể hội tụ những dưỡng chất tuyệt vời đó cho làn da?

Phụ nữ Nhật Bản- những người nổi tiếng bởi vẻ đẹp không tuổi và làn da trăng mịn không tì vết- từ lâu đã phát hiện ra “thần dược” cho làn da: nhau thai heo (Placenta) sẽ nuôi dưỡng cơ thể cũng như làn da khoẻ mạnh từ bên trong.  Nhau thai heo cung cấp cho da protein, lipid, hàng loạt vitamin, khoáng chất, enzyme, acid nucleic. Các chất này được coi là “thần dược” giúp da được hồi phục, tái tạo và tươi trẻ hơn... và hơn 100 loại enzyme trong đó đóng vai trò chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, tham gia trong quá trình phục hồi, duy trì, tái tạo làn da.

Đặc biệt, tinh chất nhau thai heo còn hỗ trợ ức chế việc tổng hợp melanin, đào thải các sắc tố melanin dưới da giúp làm mờ nám, tàn nhang và các vết thâm, giúp hạn chế các nếp nhăn, vùng da chảy sệ.....

Chọn tinh chất nhau thai heo vì các nhà khoa học đánh giá là nguồn nhau gần gũi và an toàn nhất với cơ thể người. Chiết xuất từ nhau thai heo so với nhau thai người có sự tương đồng trên 90% về ADN và rất tương thích hơn với cơ thể người, do vậy cơ thể sẽ dễ hấp thụ hơn so với các chiết xuất nhau thai khác. Đây có thể sẽ là sản phẩm đắc dụng cho phụ nữ tuổi 40- những người phụ nữ thành đạt và thông thái luôn biết lựa chọn bổ sung thực phẩm cho sức khỏe và nhan sắc của mình.  

Điều nên làm của phụ nữ tuổi 40 ảnh 4

Sản phẩm Tinh chất 300000 Premium Placenta được sản xuất bởi: Dr.Select Co., Ltd. Nhật Bản, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc, spa và các kênh bán hàng chuyên nghiệp khác.

Hotline: 0986.101155. Website: www.jpanwell.com.

Nhập khẩu và phân phối bởi:Công ty TNHH phát triển đầu tư và kinh doanh An Phát

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.