Điều trị liệt tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc

Điều trị liệt tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc
TP - Ngày 20/9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Kitano (Osaka, Nhật Bản) đã lần đầu tiên tiến hành điều trị chấn thương tủy sống bằng phương pháp ghép tế bào gốc.

Bệnh nhân là một người đàn ông 42 tuổi (trú quận Sơn Trà), bị tai nạn giao thông cách đây 6 tháng, gây chấn thương tủy sống dẫn đến liệt tứ chi. Sáng 20/9, các bác sĩ đã tách chiết tế bào gốc từ vùng xương chậu và tiến hành bơm vào tủy sống ở vùng thắt lưng. Ca can thiệp kéo dài 8 giờ đồng hồ đã thành công và tiếp tục theo dõi.

 Việc điều trị chấn thương tủy sống bằng phương pháp ghép tế bào gốc mở ra một hướng điều trị mới với khả năng phục hồi cao cho những người bị chấn thương tủy sống. Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị thứ 2 áp dụng phương pháp này (sau Bệnh viện Việt-Đức, Hà Nội). Chi phí 1 ca can thiệp bằng phương pháp ghép tủy sẽ khoảng 40 triệu đồng và phía bệnh viện Kitano sẽ hỗ trợ miễn phí 30 trường hợp đầu tiên.

MỚI - NÓNG