Đột quỵ ở tuổi 17

Đột quỵ ở tuổi 17
TP - Hôm qua, bác sĩ Vũ Sơn Giang- khoa Hồi sức tích cực, BV Quân y 175 TPHCM cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Đ, 17 tuổi ngụ ở quận Gò Vấp, do đột quỵ.

Trước đó, Đ. đang vui đùa thì bất ngờ kêu đau đầu rồi nằm bất tỉnh. Người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng phù phổi cấp, suy hô hấp và hôn mê sâu.

Kết quả CT – Scan phát hiện bệnh nhân bị vỡ mạch máu não dẫn tới xuất huyết vùng não thất và thân não do một cơn đột quỵ nghi do dị dạng mạch máu não gây ra. Qua 5 ngày điều trị, hiện bệnh nhân vẫn hôn mê với tiên lượng xấu.

Theo bác sĩ Giang hiện đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Mỗi năm VN có khoảng 200 nghìn ca mắc mới, 30% trong số đó là lứa tuổi dưới 30 tuổi, đặc biệt có nhiều trường hợp mới 10 tuổi cũng mắc bệnh này. Bác sĩ Giang khuyên khi có những cơn đau đầu chỉ thoáng qua hoặc đau âm ỉ vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe.

MỚI - NÓNG