Đức phát triển hưu trí tự nguyện bổ sung

Đức phát triển hưu trí tự nguyện bổ sung
TP - TS.Heinricht Jess - chuyên gia cao cấp về Tài chính của Cơ quan Bảo hiểm hưu trí CHLB Đức cho biết, hệ thống an sinh xã hội của Đức được chia thành các quỹ: BH hưu trí; BH thất nghiệp; BH tai nạn lao động. 

Do nhu cầu về hưu trí tăng cao ở nhiều tầng lớp nên hệ thống hưu trí ở Đức đang nghiên cứu nhiều giải pháp phù hợp để phát triển an sinh xã hội của đất nước.

Để đạt được mục tiêu này, mức quyền lợi hưu trí bắt buộc sẽ giảm và hưu trí tự nguyện bổ sung sẽ phát triển.

Các gia đình không có tài sản, không tham gia vào hưu trí tự nguyện bổ sung đương nhiên sẽ phải gánh chịu rủi ro, nghèo đói khi về già.

MỚI - NÓNG