Dùng bông tắm dạng lưới có thể gây viêm da

Dùng bông tắm dạng lưới có thể gây viêm da
Các chuyên gia da liệu đều cho rằng bông tắm lưới có hại nhiều hơn có lợi.

Bông tắm lưới được làm bằng vật liệu tổng hợp dạng lưới, ví dụ như nhựa, sau đó được buộc thành chùm lỏng có hình cầu, tạo ra rất nhiều bề mặt để xà phòng và nước có thể tạo thành bọt. So với bông tắm kiểu truyền thống hoặc bông tắm bằng xơ mướp thì rẻ hơn nhiều.

Với đặc tính bề mặt khá ráp nên bông tắm lưới có thể tẩy được tế bào chết trên da. Tuy nhiên, đây lại là nơi cung cấp đồ ăn cho vô số loại vi khuẩn có tốc độ tăng sinh cực nhanh chỉ trong 1 đêm.

Chuyên gia da liễu khuyên không nên dùng bông tắm lưới vì các tế bào chết bị bong ra khỏi da sẽ bị kẹt trong các nếp gấp của bông lưới. Khi đặt trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm, vi khuẩn, nấm men và nấm mốc dễ dàng phát triển trong bông tắm.

Sau đó nếu tiếp tục dùng bông tắm trên da mới tẩy da chết, da non hoặc da mới tẩy lông, vi khuẩn sẽ chui vào các nếp gấp trên da và gây viêm da hoặc làm da xấu đi.

Nếu thường xuyên dùng bông tắm, các nhà khoa học đưa ra lời khuyên nên rửa bông tắm thật sạch sau mỗi lần dùng và phơi khô, tốt nhất không nên để trong môi trường phòng tắm ấm và ẩm.

Nên thay bông tắm khoảng 3-4 tuần/lần hoặc sớm hơn nếu bông tắm có mùi hoặc có vệt mốc.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.