Đừng coi thường viêm đường tiết niệu

Đừng coi thường viêm đường tiết niệu
TP - Viêm đường tiết niệu không điều trị sớm sẽ làm giảm chức năng của bàng quang hoặc thận ở cả nam giới và nữ giới, thậm chí hệ tiết niệu có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thành, Khoa Thận - Tiết niệu BV Gia Định (TPHCM), biểu hiện của bệnh giống nhau ở cả hai giới: đều có triệu chứng đi tiểu khó, tiểu rắt, bụng ậm ạch khó chịu. Riêng với phụ nữ, nếu muốn sinh con, muốn chủ động trong việc chiều chồng và mong được chồng chiều thì nhất định phải chữa trị thật sớm căn bệnh này.

“Vi khuẩn E.coli là thủ phạm chính gây bệnh bởi vi khuẩn này có khả năng thâm nhập trực tiếp vào đường tiết niệu, hoặc qua sinh hoạt tình dục, qua các dụng cụ đặt xông dẫn lưu, phẫu thuật nội soi...”, bác sĩ Thành cho biết. Các yếu tố thuận lợi cho viêm đường tiết niệu xảy ra là: sỏi đường tiết niệu, ứ trệ nước tiểu do u, phì đại tuyến tiền liệt, sinh hoạt tình dục với người bị bệnh đường sinh dục - tiết niệu mà không dùng phương tiện bảo vệ, mắc các bệnh như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, già yếu, suy kiệt... Viêm đường tiết niệu rất dễ tái phát nếu không điều trị dứt điểm, tận gốc.

Khi có cảm giác muốn đi vệ sinh liên tục, lượng nước tiểu trong mỗi lần vệ sinh rất ít nhưng giữa các lần đi vệ sinh có cảm giác như có kim châm và nóng rát ở vùng bụng dưới, hãy nghĩ ngay đến viêm đường tiết niệu.

Lời khuyên của bác sĩ

Đừng bao giờ nhịn tiểu, bởi nhịn tiểu sẽ khiến nước tiểu bị ngưng đọng, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Tránh mặc các loại quần áo, đồ lót quá chật, làm bằng chất liệu khó thoát mồ hôi.

Không sử dụng thường xuyên các sản phẩm thụt rửa không phù hợp có chứa chất kiềm, có chất sát khuẩn…

Sau khi giao hợp, nên uống nước và đi tiểu sớm để giảm vi trùng xâm nhập ống dắt tiểu và bọng đái; thay băng vệ sinh thường xuyên trong những ngày có kinh nguyệt.

Nên uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày để giúp làm loãng nước tiểu và góp phần loại bỏ vi khuẩn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.