Dùng kỹ thuật tim phổi nhân tạo cứu sống bệnh nhân sốc tim

Dùng kỹ thuật tim phổi nhân tạo cứu sống bệnh nhân sốc tim
TPO - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống bệnh nhân bị viêm cơ tim, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng bằng kỹ thuật Ecmo (tim phổi nhân tạo).

Bệnh nhân Hoàng Văn Hiệp (31 tuổi ở xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Tỉnh Cao Bằng) nhập viện ngày18/5 khi đột ngột xuất hiện cơn buồn nôn và nôn nhiều sau đó ngã khuỵ xuống, gọi hỏi không biết. Tại Bệnh viện tỉnh Cao Bằng, bệnh nhân xuất hiện cơn rung thất, mất ý thức. Sau khi sốc điện 3 lần, nhịp trở về nhịp nhanh thất nhưng ý thức không tỉnh, phổi xuất hiện nhiều rales ẩm. Bệnh nhân được cấp cứu theo phác đồ phù phổi cấp, nhịp tim có trở lại nhưng bệnh nhân vẫn không tỉnh.

Chiều cùng ngày bệnh nhân được chuyển đến C1- Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán viêm cơ tim- sốc tim Sáng ngày 19/5, bệnh nhân diễn biến nặng lên. Ngay lập tức một cuộc hội chẩn toàn viện bao gồm các chuyên khoa chống độc, truyền nhiễm, tiêu hoá, tim mạch, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh…

Kết luận của buổi hội chẩn nhận định, bệnh nhân bị viêm cơ tim, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Một phác đồ điều trị tích cực nhất được triển khai: tiếp tục chạy Ecmo, lọc máu liên tục hàng ngày, kháng sinh liều cao để kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn. Sau 5 ngày cấp cứu tích cực, bệnh nhân được cắt an thần và có dấu hiệu tỉnh trở lại.

Tuy nhiên 2 ngày sau bệnh nhân lại lâm vào tình trạng viêm phổi rất nặng, sốt cao không cắt, chức năng tim không cải thiện…Cấy máu phát hiện tình trạng nhiễm nấm Candidas.

Khi chuyển phác đồ kháng nấm bệnh nhân đã đáp ứng rất tốt, cắt sốt và đúng 2 tuần sau được ra viện trong tình trạng chức năng tim bình thường, ý thức phục hồi hoàn toàn, không có liệt vận động.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.