Dùng ngực khủng mát xa cho khách kiếm ngàn đô/ngày

Dùng ngực khủng mát xa cho khách kiếm ngàn đô/ngày
Một phụ nữ Mỹ đã kiếm được 27,3 triệu đồng mỗi ngày nhờ dịch vụ mát xa cho khách bằng bộ ngực khổng lồ của mình.

Dùng ngực khủng mát xa cho khách kiếm ngàn đô/ngày

Một phụ nữ Mỹ đã kiếm được 27,3 triệu đồng mỗi ngày nhờ dịch vụ mát xa cho khách bằng bộ ngực khổng lồ của mình.

Cô Kristy Love, một phụ nữ 34 tuổi sống ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ đã kiếm bộn tiền nhờ một loại hình kinh doanh vô cùng đặc biệt. Với lợi thế là bộ ngực đồ sộ, Kristy Love đã mở một cửa hàng chuyên mát xa bằng ngực để phục vụ những khách hàng là nam giới.

Kristy Love với bộ ngực
Kristy Love với bộ ngực "hốt bạc" của mình..

Hiện nay, việc kinh doanh của Kristy Love khá thuận lợi. Mỗi ngày cô có thể kiếm được 1.300 đô la (khoảng 27,3 triệu đồng) từ cửa tiệm “Happy Man Works”. Tuy nhiên, trước đây, Kristy Love đã từng gặp rất nhiều khó khăn vì bộ ngực và thân hình “quá khổ” của mình.

Một khoảng thời gian dài sau khi tốt nghiệp khóa học về làm đẹp, cô không thể xin được việc ở bất kỳ spa nào. Dù vậy Kristy Love vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, người phụ nữ 34 tuổi này đã nghĩ ra ý tưởng kinh doanh bằng bộ ngực khủng của mình.

Kristy Love mát xa cho khách hàng.
Kristy Love mát xa cho khách hàng..

Kristy Love chia sẻ sau khi mở dịch vụ, cô đã nhận được rất nhiều email. Nhiều người phản đối phương pháp dùng ngực để mát xa cho khách hàng vì họ cho rằng đây là hành động phản cảm, cổ xúy cho một lối sống không lành mạnh. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít người ủng hộ Kristy Love.

Theo Tri thức trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.