Dừng tiếp nhận bệnh nhân, khử trùng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
TPO - Sau khi tiếp nhận thông tin về anh N.Đ.T (làm việc tại Cty POYUN Chí Linh, Hải Dương) thăm vợ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 23-27/1 đã mắc COVID-19, Sở Y tế thành phố lập tức chỉ đạo ngừng tiếp đón bệnh nhân mới, khử trùng bệnh viện, lập danh sách những người tiếp xúc gần để cách ly, xét nghiệm.

Bệnh viện phụ sản Hải Phòng hiện thời đang khoanh vùng, dừng đón bệnh nhân sàng lọc, xét nghiệm SARS-CoV-2  do có 1 bệnh nhân COVID-19 từng đến đây

Chiều tối 2/1, Bác sĩ Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, hiện nay, bệnh viện đã tạm thời đóng cửa, dừng đón tiếp bệnh nhân mới.

Theo bác sĩ Vũ Văn Tâm, từ ngày 23 đến 27/1, anh N.Đ.T, làm việc ở Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (trụ sở tại KCN Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) có đến Bệnh viện phụ sản Hải Phòng chăm vợ đẻ.

Ngày 2/1, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng nhận thông tin anh N.Đ.T mắc COVID-19.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin lập tức, Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo Bệnh viện phụ sản Hải Phòng dừng đón tiếp bệnh nhân, khử trùng bệnh viện, lập danh sách những người đã tiếp xúc với anh N.Đ.T để đưa đi cách ly, xét nghiệm.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, sẽ quyết liệt, nỗ lực xuyên đêm để lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đang ở trong viện. Khi có kết quả, đơn vị sẽ xin ý kiến lãnh đạo cấp trên về hoạt động của bệnh viện.

Trong thời gian ở bệnh viện, anh N.Đ.T đã đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và nằm ở phòng 607 tòa nhà 6 tầng của bệnh viện. Ngoài ra, người bệnh có đi ăn uống và mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh bệnh viện.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Anh Cường – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tổ chức cuộc họp khẩn với Bệnh viện Phụ sản để thống nhất về các phương án, biện pháp phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.