Em bé thụ tinh nhân tạo đầu tiên tại Cà Mau chào đời

Vợ chồng trẻ vui mừng đón con thụ tinh nhân tạo.
Vợ chồng trẻ vui mừng đón con thụ tinh nhân tạo.
TPO - Lúc 11h30 ngày 1/7, tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, em bé thụ tinh nhân tạo đầu tiên tại Cà Mau đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của vợ chồng ông H.T.V (39 tuổi) và P.B.N (35 tuổi, ở xã Đông Thới, huyện Cái Nước).

Khó có thể đo đếm được niềm vui của vợ chồng ông V. khi nghe tiếng khóc chào đời của em bé. Được biết, vợ chồng ông kết hôn 12 năm, không có con nên đi khám, điều trị nhiều nơi.

Vào năm 2016, vợ chồng ông V đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, được tư vấn, áp dụng kỹ thuật IUI (thụ tinh nhân tạo) điều trị hiếm muộn. Để rồi sáng nay, họ được tận hưởng niềm vui làm cha, làm mẹ. Được biết, em bé nặng 3.5kg.

Ths- BS Ong Thanh Phong, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải cho biết, ca sinh thụ tinh nhân tạo đầu tiên ở Cà Mau này, là sự khích lệ rất lớn với đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. 

Được biết, bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải khám, tư vấn cho hơn 200 trường hợp hiếm muộn. Trong đó, có 14 ca áp dụng kỹ thuật IUI, tỷ lệ thành công là 21% với 3 trường hợp.

Ngoài ca của sản phụ P.B.N, còn 2 trường hợp nữa đang mang thai, sẽ sinh con trong năm 2017.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.