Thông tin mới nhất về chùm ca bệnh COVID-19 liên quan nữ điều dưỡng ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế TP Hải Phòng truy vết những người liên quan tới các ca bệnh.
Lực lượng y tế TP Hải Phòng truy vết những người liên quan tới các ca bệnh.
TPO - Sau 4 lần xét nghiệm, thiếu nữ Đ.M.T (SN 2001, ở xã Hoàng Động, Thủy Nguyên) cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hai điều dưỡng thuộc Bệnh viện GTVT Hải Phòng là Đ.T.P và N.V.Q có kết quả âm tính.

Ngày 5/3, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, quá trình điều trị đến nay lực lượng y tế đã 4 lần lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 ca bệnh trên địa bàn.

Theo đó, sau 4 lần xét nghiệm, chị Đ.T.P (SN 1995, nữ điều dưỡng, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) và anh N.V.Q (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) là nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT có quả âm tính.

Riêng ca bệnh Đ.M.T (SN 2001, em gái ca bệnh Đ.T.P) vẫn dương tính SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 613 trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung, 727 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn. Hơn 4.100 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên (22/2) đến nay, TP Hải Phòng chưa ghi nhận ca bệnh phát sinh nào nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2.

Từ 12 giờ ngày 5/3, các cụm dân cư này ở TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn kết thúc cách ly

Qua 14 ngày không phát sinh ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn một số khu, cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã có quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tại các khu, cụm dân cư này kể từ 12 giờ ngày 5/3/2021.

Cụ thể, các khu vực được kết thúc cách ly y tế gồm:

- Phố Trần Sùng Dĩnh từ số nhà 2 đến 16 (dãy số chẵn) và từ số nhà 1 đến số nhà 17 (dãy số lẻ) dài 200m, thuộc khu dân cư số 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, gồm 08 hộ với 30 nhân khẩu.

- Cụm dân cư ngõ 24, đường Trương Hán Siêu, khu 1, phường Nhị Châu TP Hải Dương), từ số nhà 4 đến số 16 (dãy số chẵn) và từ số nhà 7 đến số 21 (dãy số lẻ), dài 100m, gồm 14 hộ với 45 nhân khẩu.

- Cụm dân cư thuộc xóm Rượi, thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng (TP Hải Dương) (từ nhà ông Vũ Văn Sức đến nhà ông Nguyễn Văn Biết), dài 150m, gồm 04 hộ với 20 nhân khẩu.

- Các hộ dân thuộc Khu dân cư Bích Nhôi 2, phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn), bao gồm các vị trí:

+ Đường Hoàng Thạch: từ nhà ông Trần Khắc Nhuận đến nhà ông Đào Quang Xuế - Trần Duy Thắng.

+ Phố Thống Nhất: từ nhà ông Trần Khắc Nhuận đến nhà ông Nguyễn Văn Thanh - Hoàng Văn Duần.

+ Đường Tử Lạc: từ nhà ông Trần Khắc Nhuận đến nhà ông Nguyễn Văn Quý. Gồm 350 hộ gia đình và 1.500 nhân khẩu.

Sáng 22/2, BCĐ Phòng chống COVID-10 huyện Thủy Nguyên thông tin về ca bệnh nữ Đ.T.P (SN 1995, trú xóm 4, thôn Lôi Động xã Hoàng Động) dương tính SARS-CoV-2. Người này làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Chiều 22/2, qua xét nghiệm nhanh, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Đó là anh N.V.Q (27 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), hiện trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Anh N.V.Q là điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện GTVT Hải Phòng, cùng nơi làm với ca bệnh Đ.T.P. Xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Y tế dự phòng xác định, nam điều dưỡng dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại là Đ.M.T (SN 2001), em gái nữ điều dưỡng Đ.T.P.

MỚI - NÓNG