Gần 200 nghìn người tử vong do đột qụy mỗi năm

Gần 200 nghìn người tử vong do đột qụy mỗi năm
TP - GS-TS Lê Văn Thành- Chủ tịch Hội Phòng chống Tai biến mạch máu não Việt Nam, cho biết như vậy tại hội nghị can thiệp thần kinh Á-Âu lần thứ 11 tổ chức ngày 12/1.

Mỗi năm cả nước có 200.000 trường hợp bị đột qụy mới. Số người tử vong trong năm do đột qụy cũng xấp xỉ con số ấy. Bệnh nhân đột quỵ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện số người sống sót sau đột quỵ là 440.000 người.

Tuy nhiên, theo GS Thành, việc thành lập hệ thống phòng chống đột quỵ tại các tỉnh nước ta hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân vật lực. Khảo sát cho thấy cả nước có 78 bệnh viện có đủ khả năng mở đơn vị đột quỵ nhưng mới 38 bệnh viện có bác sĩ thần kinh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.