Gặp nạn khi hành nghề, thuyền trưởng mất máu bất tỉnh giữa biển

Gặp nạn khi hành nghề, thuyền trưởng mất máu bất tỉnh giữa biển
TPO - Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận, sức khỏe của thuyền trưởng đã suy yếu trầm trọng do mất máu, bàn tay phải dập nát, biến dạng, ngón trỏ đứt lìa.         

Sáng ngày 4/4, tàu QNa 91072 TS hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa tại vị trí 15030’N – 110047’E, cách đảo Tri Tôn 30 hải lý về hướng Tây Nam. Trên tàu xảy ra tai nạn lao động làm ông Phạm Việt (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), thuyền trưởng của tàu bị dập nát bàn tay phải, máu chảy xối xả. Tuy nhiên các thuyền viên trên tàu không có kỹ năng cầm máu  khiến ông Việt bất tỉnh do mất máu quá nhiều.

Gặp nạn khi hành nghề, thuyền trưởng mất máu bất tỉnh giữa biển ảnh 1 Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá trên biển. Ảnh: TTCC.

  Ngay sau khi nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) yêu cầu tàu QNa 91072 TS khẩn trương chuyển hướng chạy hết tốc độ về Đà Nẵng, đồng thời phát báo động cho Trung tâm khu vực gần nhất sẵn sàng triển khai cấp cứu. Các y, bác sỹ cho biết tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch cần được triển khai cấp cứu khẩn cấp, vị trí tàu hiện đang ở xa đất liền. Trước tình hình hình trên, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến cấp cứu cho tàu QNa 91072 TS.

Gặp nạn khi hành nghề, thuyền trưởng mất máu bất tỉnh giữa biển ảnh 2 Ngư dân gặp nạn được đưa lên tàu SAR 412 chăm sóc sức khỏe. Ảnh:  TTCC.

          Sau gần 6 giờ hành trình với tốc độ tối đa, đến 14h30 cùng ngày, = lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận được tàu cá. Sức khỏe của ông Việt lúc này đã suy yếu trầm trọng do mất máu, bàn tay phải dập nát, biến dạng, ngón trỏ đứt lìa. Sau khi được cấp cứu, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 về đất liền.

          Đến 20h45 cùng ngày, nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn, và được đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.