Gia Lai được phân bổ 1,9 nghìn liều vắc-xin phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Với sự nỗ lực của cơ quan chức năng cùng ý thức người dân, dịch COVID-19 ở Gia Lai cơ bản đã được kiểm soát.
Với sự nỗ lực của cơ quan chức năng cùng ý thức người dân, dịch COVID-19 ở Gia Lai cơ bản đã được kiểm soát.
TPO - Tỉnh Gia Lai được phân bổ 1,9 nghìn liều vắc-xin phòng COVID-19.
Ngày 7/3, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1469 (ngày 6/3/2021) về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, tỉnh Gia Lai được phân bổ 1,9 nghìn liều (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai 1,8 nghìn liều, Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai 100 liều).
Dự kiến tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 9/3/2021.
Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai cũng cho biết, tính đến chiều 6/3, Gia Lai đã qua 23 ngày không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2.
Với sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh, hiện dịch COVID-19 ở Gia Lai đã được kiểm soát; ngành y tế đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 16 trường hợp, còn 11 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Gia Lai; 1 trường hợp âm tính 5 lần, 1 trường hợp âm tính 4 lần, 4 trường hợp âm tính 3 lần và 4 trường hợp âm tính 1 lần.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.