Gia Lai: Tập huấn tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm

Gia Lai: Tập huấn tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết: Nhằm triển khai Kế hoạch số 445/KH-CCATVSTP ngày 05/10/2015, từ ngày 22/10 đến ngày 29/10, Chi cục đã tổ chức 03 lớp tập huấn tại các cụm huyện Phú Thiện, thị xã An khê và thành phố Pleiku cho 170 cán bộ y tế tuyến xã thuộc 16/17 huyện, thị xã nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và trang bị nghiệp vụ công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế tuyến xã.

Thông qua các buổi tập huấn, cán bộ y tế xã đã được tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền miệng kiến thức an toàn thực phẩm.

Cũng tại buổi tập huấn, Chi cục đã tiếp nhận một số ý kiến của các học viên về những khó khăn trong công tác tuyên truyền tại địa bàn như diện tích rộng, dân cư thưa thớt, mức sống của người dân thấp; nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, có phong tục tập quán sinh hoạt khác nhau,... 

Mặt khác, thù lao cho cộng tác viên tuyến xã làm công tác an toàn thực phẩm thấp nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...