Gia Lai: Trên 600 người mắc bệnh sốt xuất huyết

Gia Lai: Trên 600 người mắc bệnh sốt xuất huyết
TP - Ngày 25/2, bác sĩ  Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Gia Lai cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 606 người mắc bệnh sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 8 bệnh nhân.

Các địa phương có nhiều người mắc bệnh là TP Pleiku với 166 trường hợp, huyện Krông Pa 115, huyện Chư Pưh 72...  

Theo bác sỹ Gia, nguyên nhân chính dẫn đến bệnh sốt xuất huyết bùng phát là do khí hậu diễn biến bất thường, thay đổi liên tục như ban ngày nóng, đêm lạnh, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi mang mầm bệnh sinh sôi nhanh. Người dân cũng còn chủ quan đối với việc tự phòng, chống bệnh. 

Hiện bệnh sốt xuất huyết đã xảy ra khắp 86 xã thuộc 16/17 huyện, thị, thành, gây khó khăn cho công tác phòng chống, khoanh vùng dập dịch.

MỚI - NÓNG