Gia tăng trường hợp bỏng nặng do điện

Bệnh nhân bị bỏng điện phải đoạn chi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân bị bỏng điện phải đoạn chi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
TPO - Bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) - cho biết về tình trạng phỏng điện ngày càng gia tăng tại khu vực phía Nam, hậu quả nặng nề.

Theo bác sĩ Hiệp, hiện khoa của ông có khoảng 70 bệnh nhân và số trường hợp bị bỏng điện chiếm khoảng 10-15%. Trong số đó, có đến một nửa bệnh nhân phải cắt chi. “Khoa có nhiều bệnh nhân bị cắt cụt chi. Hiện có 15 ca phỏng điện, trong đó có 7 ca phải cắt cụt chi, 3 ca cắt 2 chi trên, 1 tay 2 ca… Đa số vẫn còn trẻ, trong độ tuổi lao động và là trụ cột chính trong gia đình”, bác sĩ Hiệp nói.

Trường hợp cắt 2 tay 1 chân rất thương tâm, Đinh Văn Tuấn (SN 1974), quê Châu Thành (Hậu Giang), bị phỏng ddienj 23% độ 2,3,4 toàn thân và tứ chi, nhập viện ngày 20/7 và ra viện 22/8/2016 sau 32 ngày điều trị. Cứu sống bệnh nhân, 3 lần cắt cụt chi ngày 23/7, cắt cụt 1/3 cẳng tay trái, 3/8, cắt cụt 1/3 cẳng tay phải và 16/8 cắt cụt 1/3 trên cẳng chân trái. Gần 2 tuần mới thoát khỏi cái chết.

Về nguyên tắc, nếu không tháo, chi hoại tử, gắn với cơ thể, toàn bộ khu vực đó sẽ gây ra nhiễm trùng, thấm ngược vào máu gây nhiễm độc, gây nhiễm trùng máu, bệnh nhân dễ tử vong.

Nếu không cắt, bỏng điện, khả năng hồi phục kém, trong trường hợp giữu được chi, khả năng sinh hoạt, lao động cũng bị ảnh hưởng, hầu như không còn tác dụng nữa.

Trường hợp khác là anh Lê Đình Minh (SN 1984, ngụ Thanh Chương, Nghệ An) làm thợ điện 10 năm, bị điện giật ngày 24/7. Anh được cấp cứu tại BV quận 7, sau đó đưa về 115 sau đó chuyển sang Chợ Rẫy. Chưa có gia đình. Làm thợ điện cho công ty, trước mắt công ty hỗ trợ viện phí. Bị cắt cụt 2 chi trên, bẹn trái bị tổn thương, anh trai chăm, ba mẹ già không vào chăm sóc được.

Bỏng điện để lại nhiều hậu quả, khả năng lao động, sinh hoạt kém, chấn thương về tâm lý, khó hồi phục. Nhiều bệnh nhân cắt cụt chi có ý định tự tử, chúng tôi phải làm tâm lý trước khi thực hiện. Ngoài ra, nạn nhân có thể bị chấn thương cột sống thắt lưng, gãy xương, vỡ xương chậu…

Nguyên nhân chủ yếu là do làm việc gần đường điện, treo bảng quảng cáo, lắp ăng ten tivi, lái máy cẩu đi qua dòng điện, câu cá gần đường dây điện… Đặc biệt mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao nên khả năng dẫn điện giữa dây điện và người là rất lớn, điện trở khi trời mưa gần như bằng 0 nên phóng điện rất dễ dàng. Tuy nhiên, kể cả đảm bảo khoảng cách an toàn về điện, nhưng khi trời mưa, khoảng cách đó không an toàn nữa. Cứu sống nhưng sống như thế nào thì là vấn đề khó khăn đối với gia đình, xã hội.

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo, các doanh nghiệp sử dụng lao động cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động khi làm việc gần đường điện, về khoảng cách, bảo hộ đặc biệt là hướng dẫn cho người lao động quy tắc an toàn về điện. Hầu hết những người tai nạn điện chưa bao giờ được hướng dẫn về an toàn điện.

Có biện pháp sơ cứu giảm cắt cụt chi, bỏng điện tổn thương sâu, gây chèn ép cẳng bàn tay, cổ tay hoặc cẳng bàn chân, cổ chân. Vì vậy, sơ cứu ban đầu, vấn đề đặt giải áp quan trọng, phẫu thuật phóng chèn ép càng sớm càng tốt tại các cơ sở y tế gần nhất, sau đó chuyển lên các bệnh viện lớn để được can thiệp và điều trị kịp thời.

Các sơ cứu cơ bản, cách ly nguồn điện, di chuyển bệnh nhân tới khô ráo, hô hấp nhân tạo nếu bệnh nhân ngưng thở… Quan trọng nhất vẫn là phòng tránh phỏng do điện giật.

MỚI - NÓNG