Giải mã những quan niệm chưa đúng về "chuyện ấy"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
“Giao ban” càng nhiều càng tốt, xem "phim đen" không tốt cho sức khỏe tình dục,... là 2 quan niệm chưa đúng về sex phổ biến, theo askmen.

Hạnh phúc hơn nhờ “giao ban” mỗi tuần 1 lần

Trong khi nhiều người nghĩ rằng “giao ban” nhiều giúp các cặp đôi hạnh phúc hơn thì các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chỉ cần một lần một tuần là đủ để làm tăng mức độ hạnh phúc tổng thể của các cặp đôi hơn.

"Phim đen" không hẳn là xấu

Nếu muốn cải thiện đời sống tình dục, có thể xem phim sex! Một nghiên cứu từ Đại học UCLA và Đại học Concordia (Mỹ) cho thấy phim đen thực sự có thể giúp bạn hiểu rõ hơn người bạn đời. Tuy vậy, khi đã dừng coi phim đen thì nên thoát khỏi khung cảnh của nó và tập trung vào người bạn đời của mình.

Ngủ tốt cho ham muốn tình dục

Một nghiên cứu của Trường đại học Michigan (Mỹ) cho thấy đi ngủ sớm hơn một giờ làm cho phụ nữ quan tâm nhiều hơn về quan hệ tình dục vào ngày hôm sau. Điều này có nghĩa là thức khuya để có “sex” chưa hẳn là tốt cho sức khỏe cả nam lẫn nữ.

Tập thể dục giúp ích cho chuyện phòng the

Một nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ) cho thấy những người đàn ông tập thể dục thường xuyên có đời sống tình dục tốt hơn so với những người bỏ tập thể dục. Điều này phản bác quan niệm coi “sex” là cách để tập thể dục và bỏ hẳn không tập thể dục.

Có “sex”, kiếm nhiều tiền hơn

Nghiên cứu tiến hành tại Đại học Anglia Ruskin tại Cambridge (Anh) cho thấy những người có quan hệ tình dục 2-3 lần một tuần kiếm được nhiều tiền hơn 4,5% so với những người ít có quan hệ tình dục. Tại sao? Theo các nhà nghiên cứu, quan hệ tình dục giúp tăng năng lượng để tập trung hơn trong công việc.

Theo Theo TNO
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.