Sản phẩm Thấp diệu nang Tâm Bình:

Giải pháp hữu hiệu cho người bệnh thoát vị đĩa đệm và đau thần kinh tọa

Lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đau thần kinh tọa
Lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đau thần kinh tọa
TP - Hiện nay, số lượng bệnh nhân mắc hai bệnh đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm tăng lên đáng kể. Trong số đó có nhiều người đồng thời mắc cả hai bệnh trên, khoảng 80% các trường hợp đau thần kinh tọa là do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Hai căn bệnh này gây ra nhiều triệu chứng khó chịu cho người bệnh như: đau nhức lưng và chân, tê bì, đứng lên ngồi xuống khó khăn, đi lại vận động gặp nhiều hạn chế. Để điều trị hiệu quả hai bệnh này có nhiều khó khăn với cả bệnh nhân và thầy thuốc.

1. Phương pháp điều trị theo y học hiện đại và y học cổ truyền

Thông thường bệnh ở giai đoạn đầu, người bệnh thường sử dụng các loại thuốc tây y để điều trị. Vai trò của các thuốc này chỉ giải quyết được triệu chứng như giảm đau, chống viêm, giãn cơ nên khả năng tái phát và các triệu chứng nặng lên là rất cao. Hơn nữa có nhiều tác dụng phụ như: xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, suy gan, rối loạn đông máu,… nên nhiều khi những thuốc này trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi cho người bệnh “thà chịu đau còn hơn uống thuốc giảm đau”.

Các phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cũng được áp dụng như: chiếu đèn hồng ngoại, sóng Laser, sóng siêu âm,… Tuy nhiên các phương pháp này cũng chưa đem lại hiệu quả cao, thời gian điều trị lâu dài.

Một số phương pháp phẫu thuật đang được áp dụng như: tiêm ngoài màng cứng, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật qua da,… các phương pháp trên có thể gây ra một số vấn đề như: liệt sau mổ, nhiễm trùng, đau, dính rễ thần kinh,… Vì thế chỉ định phẫu thuật rất hạn chế, không phải bệnh nhân nào cũng phẫu thuật.

Hiện nay, điều trị bằng y học cổ truyền có nhiều ưu thế, với các phương pháp như giảm đau bằng dược liệu, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt,…. Tuy nhiên bác sỹ Đông y rất ít, chi phí điều trị cao, đi lại nhiều lần. Có người bệnh sợ kim châm cứu hoặc không thể uống được thuốc thang, không có thời gian để sắc. Các dạng thuốc Đông y có nhiều loại khó uống và không bảo quản được lâu như dạng viên hoàn, cao sắc, thời gian tan rã lâu nên việc hấp thu thuốc hạn chế. Như vậy, cần có giải pháp khắc phục các nhược điểm trên, đem lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.

2. Ưu điểm của sản phẩm Thấp diệu nang Tâm Bình

Thấp diệu nang Tâm Bình được bào chế từ các thảo dược thiên nhiên, phát huy từ bài thuốc y  học cổ truyền với 11 vị có tác dụng khu phong, tán hàn, trừ thấp, bổ thận dưỡng huyết. Trong đó có các vị giảm đau chống viêm không gây ra các tác dụng phụ như thuốc giảm đau Tây y. Ngoài ra, sản phẩm còn có các vị giúp giải phóng chèn ép thần kinh, bảo vệ các dây thần kinh tránh các tổn thưởng do chèn ép gây ra. Kết hợp với nhóm các vị có tác dụng hoạt huyết, thông kinh hoạt lạc giúp giảm đau nhức, giảm triệu chứng tê bì. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang đóng vỉ, khắc phục được những mùi vị khó chịu như thuốc thang sắc, độ tan rã nhanh hơn viên hoàn, hấp thu thuốc nhanh và bảo quản tốt hơn.

Kế thừa và phát huy các bài thuốc Y học cổ truyền, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã sản xuất thành công Thực phẩm chức năng Thấp diệu nang Tâm Bình. Với thành phần gồm 11 vị dược liệu: Mã tiền chế, Uy linh tiên, Tần giao, Phòng phong, Bạch chỉ, Thổ phục linh, Độc hoạt, Thương truật, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đương quy… Thấp diệu nang Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, vôi hóa; đau vai gáy, đau nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay; bệnh phong tê thấp, thấp khớp, giúp giảm đau bằng dược liệu, giải phóng chèn ép thần kinh và lưu thông khí huyết.

Cách dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn 30 phút, nên uống liên tục từ 3 đến 6 tháng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Bác sỹ Y học cổ truyền tư vấn: 0988647327/ 04.37345600 hoặc truy cập Website: tebuonchantay.net.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.