Cấy hạt phóng xạ:

Giải pháp tốt nhất cho Bệnh nhân ung thư không thể phẫu thuật

Cấy hạt phóng xạ là giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân ung thư không thể phẫu thuật
Cấy hạt phóng xạ là giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân ung thư không thể phẫu thuật
TP - Năm 1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản gần như xóa sổ toàn bộ sự sống tại nơi này, khiến toàn thế giới kinh sợ về sức mạnh của hạt nhân.

Ngày nay, các chuyên gia y tế của Mỹ lại là người đầu tiên đưa các nguyên tố hạt nhân áp dụng vào lĩnh vực điều trị ung thư, một lần nữa lại làm chấn động giới y học thế giới và ứng dụng này được mệnh danh là “Vũ khí hạt nhân trong điều trị ung thư” - phương pháp Cấy hạt phóng xạ chính thức được ra đời. 

Thông qua hệ thống TPS trên máy tính, hạt phóng xạ được cấy vào bên trong khối u và liên tục phát ra tia y tiêu diệt tế bào ung thư. “Kỹ thuật định vị tiêu diệt tế bào ung thư” là kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay.

Khi một bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, sức khoẻ rất yếu không thể tiến hành phẫu thuật được. Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu sẽ áp dụng điều trị bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ I125 và những phương pháp điều trị tổng hợp khác. Đầu tiên, các chuyên gia của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu thông qua máy chiếu CT xác định được vị trí của khối u tại phổi của bà, các dữ liệu liên quan được nhập vào hệ thống định vị ba chiều (TPS) hiển thị 1 cách rõ nét vị trí, hình dạng, kích thước của khối u giúp các bác sỹ đưa ra kế hoạch điều trị tổng thể nhất, xác định được phương hướng và vị trí chính xác để dẫn kim cũng như số lượng hạt phóng xạ sẽ được cấy ghép.

Tiếp theo đó các bác sỹ tiến hành sát trùng vị trí xâm lấn, phủ săng mổ, gây tê cục bộ vị trí dẫn kim.

Bước thứ 3, định vị trên máy CT, từ từ đưa kim truyền phóng xạ vào vị trí khối u, sau đó thông qua kim truyền này dẫn trực tiếp 8 hạt phóng xạ vào thẳng khối u.

Cuối cùng, sau khi các thao tác trên đã hoàn tất các bác sỹ sẽ rút kim truyền ra, sát trùng và băng bó vị trí xâm lấn.

Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, máy CT có tác dụng giúp các bác sỹ xác định rõ ràng vị trí khối u nhằm bảo đảm tính chuẩn xác của việc đưa kim dẫn. Thời gian tiến hành phẫu thuật không quá 30 phút, giảm thiểu các cơn đau của bệnh nhân, an toàn và hiệu quả hơn.
Thông qua quá trình trị liệu này, sức khoẻ và tinh thần của bệnh nhân sẽ được cải thiện đáng kể.

Các bác sỹ của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu cho biết: “Dao phóng xạ” là một biện pháp điều trị ung thư tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay. Thứ nhất, liều lượng bức xạ vừa đủ, hiệu quả bức xạ phạm vi 1.8 cm tập trung trực tiếp tại phạm vi khối u ít gây tổn thương đến các tổ chức tế bào lành lặn khác, giảm thiểu tác dụng phụ. Thứ 2, hạt phóng xạ duy trì thời gian bức xạ tại khối u tới 180 ngày kể từ thời điểm tiến hành xâm lấn, bức xạ liên tiếp tác động lên toàn bộ chu kỳ sinh sản của tế bào ung thư, điều trị triệt để hơn so với biện pháp chiếu xạ thông thường chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn không phòng ngừa được khả năng tái phát. Phương pháp cấy hạt phóng xạ có thể làm tăng khả năng chữa khỏi bệnh một cách triệt để nếu được áp dụng cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu, kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng sống cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đặc biệt là các bệnh nhân cao tuổi hoặc sức khoẻ đã suy yếu. Phương pháp này cũng được coi là ánh sáng mở ra tia hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư không còn khả năng tiến hành phẫu thuật.

Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu là bệnh viện chuyên điều trị ung thư với phương pháp tiên tiến, tổng hợp. Bệnh viện tập hợp các chuyên gia ưu tú nhất ở châu Á và đầu tư lớn vào công nghệ tiên tiến điều trị ung thư. Bệnh viện Ung Bướu Hiện đại Quảng Châu đã có văn phòng đại diện tại các quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác với địa phương và giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Văn phòng tư vấn tại Hà Nội:
Địa chỉ: P.303, tầng 3, tòa nhà Văn phòng Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

ĐT : 04.37345566. Hotline: 0948.814.888

Website: www.asiancancer.com/vietnamese

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.