Giật mình với công nghệ tự thẩm mỹ tại nhà giá “siêu bèo“

Dụng cụ kẹp mũi được quảng cáo có khả năng "nâng mũi"
Dụng cụ kẹp mũi được quảng cáo có khả năng "nâng mũi"
Chỉ từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay một kẹp nâng mũi giúp mũi cao và thon gọn hay kính tạo mắt hai mí.

Không khó để tìm mua được những dụng cụ tự thẩm mỹ từ các website bán hàng trên mạng như thế này. Đầy rẫy những lời quảng cáo hấp dẫn về công dụng với khả năng nâng cao, làm thon gọn mũi cũng như cả khuôn mặt, tuy nhiên, các sản phẩm này được rao bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Với tâm lý muốn làm đẹp nhưng lại sợ đau, không dám dùng phương pháp phẩu thuật thẩm mĩ, sử dụng dao kéo, nhiều người coi đây là một phương pháp khá an toàn để cải thiện khuôn mặt của mình.

Chị em phụ nữ đang lan truyền xu hướng tự thẩm mỹ lại nhà bằng những những dụng cụ kì lạ để tự nâng mũi, tạo hai mí mắt, căng da mặt, bóp cằm thon V - line …Đặc biệt, những dụng cụ tự thẩm mỹ tại nhà cho phụ nữ này có giá lại rất bèo.

Chỉ từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay một kẹp nâng mũi giúp mũi cao và thon gọn hay kính tạo mắt hai mí. Để thu hút khách hàng, các website còn đưa ra các hình ảnh rất bắt mắt và quảng cáo các công dụng trên trời chẳng ai chứng minh được.
Theo quảng cáo của một sản phẩm kẹp nâng mũi được cho có xuất xứ của Nhật, người dùng chỉ cần đeo chiếc kẹp này mỗi ngày từ 10 đến 15 phút. Sau 1 thời gian sẽ có 1 chiếc mũi thon, cao và đẹp như ý muốn.

Lần theo một lời quảng cáo trên mạng, PV đã trực tiếp đến mua thiết bị được quảng cáo có khả năng nâng mũi cho chị em ở Hà Nội. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu nhân viên bán hàng hướng dẫn cách dùng và hỏi nguồn gốc xuất xứ thì nhân viên này chỉ ấp úng “không biết”.

Giật mình với công nghệ tự thẩm mỹ tại nhà giá “siêu bèo“ ảnh 1

Những dụng cụ "kì lạ" như thế này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ người dùng

Theo quan sát của PV, sản phẩm có tên kẹp giúp nâng mũi này có bao bì được dán rất thô sơ, chỉ có vài dòng tiếng Anh được in sơ sài và không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu nhưng vẫn được bày bán công khai.

Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo rất ngọt là những nguy cơ tiềm ẩn khó lường.

Trước thực trạng nở rộ các sản phẩm tự thẩm mỹ độc lạ không giống ai này đang xuất hiện trên thị trường cả nước, không ít nhà thẩm mỹ uy tín cho rằng, các thiết bị này không giải quyết được triệt để các vấn đề, thậm chí nếu lạm dụng người dùng có thể gặp nguy hiểm, tiền mất, tật mang.

Theo TS Đặng Hoàng Thơm, Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Nam– Cuba cho biết: "Trong khoa học không có phương pháp nào nâng mũi bằng kẹp, không hiểu nguồn gốc các dụng cụ này từ đâu. Nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dùng. Thậm chí có thể gây hoại tử da, có thể làm tổn thương sụn của mũi.

Tôi cũng từng gặp một số trường hợp sử dụng các thiết bị như kẹp nâng mũi hay tạo mí mắt. Khi họ đến thường đã có hiện tượng sưng tấy, viêm loét v.v…

Tôi cho rằng chị em phụ nữ nếu muốn làm đẹp nên đến các cơ sở uy tín được cấp phép thay vì tự ý sử dụng những dụng cụ làm đẹp không rõ nguồn gốc xuất xứ như vậy".

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.