Giới trẻ né tránh khi nói về tình dục nhưng mạnh dạn tự phá thai

Càng lười tìm hiểu giới trẻ càng thiếu kiến thức về tình dục an toàn khiến tình trạng mang thai ngoài ý muốn gia tăng.

Tình dục là một vấn đề khá nhạy cảm do đó giới trẻ thường cảm thấy ngại ngần khi nhắc đến. Càng lười tìm hiểu giới trẻ càng thiếu kiến thức về tình dục an toàn khiến tình trạng mang thai ngoài ý muốn gia tăng. Sai lầm càng nối tiếp sai lầm khi thay vì đình chỉ thai nghén tại cơ sở y tế uy tín thì chị em lại tự phá thai hoặc phá thai tại những cơ sở kém chất lượng.

Sốc thuốc, băng huyết, thai chết lưu vì phá thai tại nhà

Khi biết mình có thai cũng là khi cái thai của Hương đã được 7 tuần tuổi. Người đầu tiên và duy nhất cô thông báo là bạn trai nhưng chính anh lại là người rũ bỏ trách nhiệm, bắt cô phải bỏ thai ngay lập tức. Tuy rằng đây không phải là điều Hương mong muốn nhưng vì đang đi học không có kinh tế, chưa có tương lai, bạn trai bỏ mặc,...Hương buộc lòng bỏ đi giọt máu của chính mình.

Nguy hiểm ở chỗ Hương tự mua thuốc phá thai về uống theo những chia sẻ trên mạng với liều lượng gấp đôi vì tin rằng hiệu quả mang lại sẽ tốt hơn. Thế nhưng, chỉ sau khi uống thuốc 3 tiếng  Hương đã bắt đầu có biểu hiện: Sốt cao, toàn thân ớn lạnh, co giật, bụng đau dữ dội kèm ra máu nhiều không dứt. May mắn cho Hương được mẹ phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả thăm khám cho thấy Hương bị dị ứng với thành phần của thuốc phá thai và sử dụng thuốc quá liều khiến cơ thể bị sốc. Bác sĩ bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa để lấy thai nhi chết lưu ra khỏi cơ thể người mẹ.

Giới trẻ né tránh khi nói về tình dục nhưng mạnh dạn tự phá thai ảnh 1

Sót thai, nhiễm trùng tử cung vì hút thai tại cơ sở y tế kém chất lượng

Nếu như có những chị em gặp nguy hiểm vì tự mua thuốc phá thai tại nhà thì ngược lại cũng có những chị em do lựa chọn nhầm cơ sở y tế mà dẫn đến sót nhau, sót thai, thủng rách tử cung, nhiễm trùng tử cung,...Nguyên nhân là do những cơ sở y tế này không đảm bảo về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, phòng thủ thuật không được vô trùng cẩn thận, tay nghề của bác sĩ không cao.

Theo số liệu thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 42 triệu ca phá thai thì 20 triệu ca trong số đó là phá thai không an toàn dẫn đến 70 000 ca tử vong mẹ và 5 triệu ca khuyết tật thai nhi. Chính sự chủ quan của người phụ nữ là nguyên nhân dẫn đến những nguy hại khôn lường này.

Mang thai ngoài ý muốn là điều không một người phụ nữ nào mong muốn. Thế nhưng, vì nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động mà trong nhiều trường hợp chị em vẫn buộc phải tiến hành. Nếu chị em không muốn sức khỏe sinh sản bản thân sau này gặp trục trặc, không muốn tương lai của mình bị hủy hoại hãy tìm đến cơ sở y tế chuyên khoa uy tín. 

Giới trẻ né tránh khi nói về tình dục nhưng mạnh dạn tự phá thai ảnh 2

Nhân dịp Quốc tế lao động 1-5,  Phòng khám đa khoa Quốc tế Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động ưu đãi hấp dẫn với mong muốn mang đến cho cộng đồng những dịch vụ y tế tốt nhất chỉ với mức chi phí thấp nhất. Bất cứ người bệnh nào khi đến thăm khám tại Đa khoa quốc tế đều được miễn phí khám lâm sàng; ưu đãi 15% phí  xét nghiệm kèm ưu đãi lớn lên đến 20% phí thủ thuật .

Phòng khám Đa khoa quốc tế HCM cam kết rằng:  Những xét nghiệm không cần thiết tuyệt đối không làm - Những xét nghiệm cần thiết thì 1 bước cũng không thể bỏ qua; cam kết nhanh chóng cung cấp kết quả, nhanh chóng phát hiện vấn đề bất thường, & nhanh chóng đưa ra phương án điều trị. 

Chương trình ưu đãi diễn ra từ 25/4 đến 15/5/2017. Mọi đối tượng nam nữ đều nhận được những gói khám sức khỏe ưu đãi riêng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ đường dây nóng (08) 392 57 111- 0168 558 1111 để được các chuyên gia hỗ trợ cụ thể.

Giới trẻ né tránh khi nói về tình dục nhưng mạnh dạn tự phá thai ảnh 3

Mọi thông tin bệnh nhân có thể liên hệ:

Địa chỉ: Số 221, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Email: phongkhamdakhoaquocte@gmail.com

Website: http://phongkhamdakhoaquocte.vn/

MỚI - NÓNG