Giúp đỡ chữa trị 18 nghìn trẻ em Việt Nam dị tật sọ mặt

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham gia Chương trình
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham gia Chương trình
TPO - Facing The World đã tổ chức đêm Charity Gala nhằm gây quỹ từ thiện phục vụ cho mục đích chuyển giao kỹ năng, điều trị cho bệnh nhân dị tật vùng sọ mặt tại Việt Nam.  

Với mục tiêu chữa trị và phẫu thuật cho 18.000 trẻ em bị dị tật sọ mặt, thiết lập các trung tâm điều trị sọ mặt tại Việt Nam đồng thời đưa những bác sỹ ở Việt Nam đến Vương quốc Anh đào tạo chuyên môn về sọ mặt, vừa qua, Facing The World đã tổ chức đêm Charity Gala nhằm gây quỹ từ thiện phục vụ cho mục đích chuyển giao kỹ năng, điều trị cho bệnh nhân dị tật vùng sọ mặt tại Việt Nam.

Facing The World là tổ chức y tế thiện nguyện của Vương Quốc Anh được thành lập với mục tiêu chữa trị và phẫu thuật sọ mặt ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Tổ chức quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật tạo hình và trong suốt 10 năm qua Facing The World đã và đang tổ chức các khóa đào tạo y tế tại Đà Nẵng, Việt Nam nhằm xây dựng chương trình trao đổi chuyên môn bền vững.

Trong 5 năm tới, FTW sẽ thiết lập thêm các trung tâm điều trị sọ mặt tại Việt Nam, thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình đào tạo cho các Bệnh viện đồng thời đưa các bác sĩ Việt Nam đến Vương Quốc Anh đào tạo và quyên tặng các thiết bị y tế hiện đại cho Việt Nam trị giá hàng trăm ngàn đô.

Chương trình sẽ quy tụ sự tham gia của các lãnh đạo nhà nước, các chủ doanh nghiệp lớn như: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Khách sạn The Ann, Công ty Suntory PepsiCo, Công ty Vàng bạc Đá quý Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank Gold & Jewelry, Ecopark ... Cùng với đó, là chương trình biểu diễn âm nhạc bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà, nghệ sĩ piano Nguyễn Thu Hiền, nghệ sĩ Violin Nguyễn Trọng Bình. Chương trình cũng có phần đấu giá từ thiện gồm những vật phẩm lưu niệm, tranh được quyên góp từ những nhà hảo tâm như NSND Trà Giang, phòng tranh Apricot, ông bà Thám Hương, họa sĩ Tạ Đình Khiêm,…..

Đây là một trong nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu gây quỹ trị giá 1 triệu bảng Anh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.