Hà Nội ghi nhận ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi ra viện

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội ghi nhận ca tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi ra viện
TPO - Sở Y tế Hà Nội cho biết  tính đến sáng 2/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận ca 1 ca tái dương tính sau ra viện.

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 2/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận ca 1 ca tái dương tính sau ra viện.

Bệnh nhân tái dương tính là ca bệnh 1.958 có tên là N.T.K, sinh năm 1973 (ở địa chỉ: Số 12, Khu 18-4, ngõ 86 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). 

Ca bệnh 1.958 là vợ của ca bệnh 1.866. Ca bệnh 1.866 là F1 của ca bệnh 1.814 (nữ, sinh năm 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 27/2, ca bệnh 1.958 được ra viện và tiếp tục cách ly tại nhà. Ngày 1/3, bệnh nhân được lấy mẫu sau ra viện lần 1 và có kết quả dương tính.

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày sáng 25/2, trên địa bàn thành phố cũng ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-Cov-2. Đó là bệnh nhân Đ.T.L (ca bệnh 1.819), sinh năm 1973, có địa chỉ tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ca bệnh 1.819 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/1 đến 20/2. 

Ngày 21/2, bệnh nhân được ra viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 14/2, 17/2 và 20/2. Ngày 24/2, bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện. Kết quả xét nghiệm ngày 25/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 25/2 đến ngày 2/3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 2 ca tái dương tính.

Được biết, với các ca tái dương tính được ghi nhận thời gian qua, qua các xét nghiệm trong cộng đồng và người tiếp xúc gần trong gia đình với những bệnh nhân này đều không ghi nhận có sự lây lan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.