Hà Nội: Khống chế nhiều ổ dịch sốt xuất huyết

TP - Chiều 17/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã họp khẩn với Sở Y tế Hà Nội về phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

Bộ trưởng nhắc lại quyết tâm “hạ hoả” để diệt đàn muỗi nhiễm virus bằng phun đại trà trên diện rộng, diệt bọ gậy loăng quăng. Bà Tiến nhấn mạnh, cần phân loại điều trị tránh lây chéo, tránh quá tải, không truyền dịch khi không có chỉ định, không tập trung nằm tại 1 bệnh viện mà nằm tại các bệnh viện vệ tinh. 

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, 4 đoàn của Sở đã đi các bệnh viện kiểm tra. Bộ Y tế điều 6 đội phòng dịch xuống hỗ trợ Hà Nội diệt bọ gậy phun hoá chất. 30 quận huyện đã thành lập đội xung kích diệt bọ gậy với hơn 60.000 người, 4.600 tổ giám sát diệt bọ gậy. Với việc kết hợp phun ô tô chĩa vòi rồng vào trường học, chợ đã khống chế được 1.328/1.800 ổ dịch. Thống kê của y tế Hà Nội cho thấy, 80% ổ dịch chỉ có 2-3 bệnh nhân, cao nhất ổ dịch 30 bệnh nhân nhưng rất ít. Sau khi phun mật độ véc tơ muỗi giảm. Tại các bệnh viện Hà Nội trong ngày 16/8 có 2.558 bệnh nhân đang nằm viện. 

Theo ông Hạnh, điều kiện thời tiết như hiện nay thì khó dự báo được tình hình dịch. Trong thời gian tới Hà Nội phân lại vùng dịch tễ dựa trên mật độ dân, mật độ muỗi, số ca mắc tại từng quận huyện, tập trung 12 quận báo động đỏ. Vẫn có nhiều nhà dân không đồng ý cho phun hoá chất. Hiện có hơn 86% hộ gia đình đồng ý phun. Các chuyên gia nhận định, có thể đến cuối năm dịch mới giảm dần.

Cũng theo ông Hạnh, Hà Nội căn cứ vào tình trạng dịch tễ, hiện đã phân lại 12 quận mức đỏ tập trung 90% bệnh nhân sốt xuất huyết, 5 quận còn lại ở mức cam, 13 quận còn lại ở mức thấp hơn. Từ đó chia ra 3 mức ứng xử khác nhau với dịch, trong đó tập trung nhân lực, vật lực ở 12 quận đỏ.

Đại diện viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, kết quả giám sát tại phường Định Công (quận Hoàng Mai) có mật độ muỗi khá cao. Phun sau 2 tiếng mật độ muỗi trở về không. Tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) có những ổ bọ gậy khá đặc biệt tại những khay dưới tủ lạnh.

Ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét, ký sinh trùng côn trùng T.Ư cho biết, qua kiểm tra phát hiện ở các thùng xốp trồng rau, máng nước trên tầng thượng chứa nhiều bọ gậy nhưng đáng nói là người dân chưa quan tâm đến phòng hộ gia đình và cá nhân.

Tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho hay, trung bình mỗi tuần có 280-300 bệnh nhân. Trong vài ngày gần đây có giảm bệnh nhân. Hiện tại đang có 6 trường hợp bệnh nhân nặng sốc sốt xuất huyết. Ông Kính cũng cho biết, đa số trong các trường hợp tử vong có liên quan đến sốt xuất huyết đều trên nền bệnh sẵn như tăng huyết áp, tiểu đường.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội cần huy động thêm các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đồng thời đẩy mạnh việc phun mù nóng vì hiện nay việc phun này hiệu quả hơn phun sương. Bên cạnh đó, việc phun hóa chất phải tiến hành thực hiện đúng theo khuyến cáo phun 3 lần.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng cho hay hiệu quả phun muỗi tại cộng đồng và gia đình đã làm cho mật độ muỗi giảm rõ rệt. Số ca bệnh có xu hướng giảm so với tuần trước. Như vậy có xu hướng giảm muỗi và giảm ca bệnh mắc. Tuy nhiên, để việc phòng chống dịch hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị công tác truyền thông đi trước 1 bước, tập trung tuyên truyền về ổ chứa muỗi, loăng quăng, những dấu hiệu của bệnh và khi mắc bệnh thì điều trị thế nào. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Trung tâm truyền thông của Hà Nội phải ngay lập tức xây dựng các video tuyên truyền để phát rộng rãi.

MỚI - NÓNG