Hà Nội: Yêu cầu học sinh bị sốt không đến trường

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sáng 24/2, Sở GD&ĐT Hà Nội có Công văn số 4132/SGD&ĐT - HSSV yêu các phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc Sở thực hiện nghiêm công tác phòng dịch bệnh trong trường học.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường làm tốt công tác truyên truyền các bệnh sởi, cúm gia cầm, tay chân miệng…; Chú trọng theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày tại trường.

Khi có các trường hợp có biểu hiện sốt, phát ban, đau mắt hoặc có biểu hiện bất thường về sức khoẻ nên cách ly ngay để theo dõi.

Thông tin thường xuyên với gia đình học sinh, các học sinh bị sốt không nên đến trường.

Các trường tăng cường vệ sinh phòng, lớp học, đảm bảo vệ sinh cá nhân, khăn mặt, khăn lau cho trẻ em, vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ...

Theo Trung Anh

Theo Kinh tế đô thị
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).