Hải Phòng cách ly 5 du học sinh trở về từ Hàn Quốc

Hải Phòng cách ly 5 du học sinh trở về từ Hàn Quốc
TPO - Theo báo cáo tính đến ngày 28/2 của Sở Y tế Hải Phòng, thành phố có 7 người đang cách ly, nghi nhiễm Covid-19. Trong số này có 5 du học sinh trở về từ Hàn Quốc.

Báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng cho biết, tính đến 17h ngày 28/2, toàn thành phố chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Có 42 trường hợp nghi nhiễm nhưng đã loại trừ 35 trường hợp (kết quả xét nghiệp Covid-19 âm tính). Số ca nghi nhiễm hiện đang được cách ly điều trị, chờ kết quả xét nghiệm là 7 người gồm:

Em P.T.N quê huyện Thủy Nguyên, học tại trường đại học Daegu, về Việt Nam ngày 23/2, sốt nóng, đau đầu, không ho, không khó thở.

Em N.Đ.T quê tại huyện Thủy Nguyên, học tại trường đại học Pyeongteak, tỉnh Gyeonggi-do, về Việt Nam ngày 26/2, sốt 37,7 độ, rát họng, không khó thở.

Em H.V.C, quê tại huyện Kiến Thụy, học tại trường ĐH Incheon, về Việt Nam ngày 26/2, với triệu chứng sốt 37,5 độ, gai rét, tứ ngực, ngứa rát cổ;

Em P.H.K quê tại huyện Thủy Nguyên, du học sinh tại Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, trở về Việt Nam ngày 28/2 với triệu chứng sốt 37,7 độ, họng đỏ;

Em Đ.T.T.M, ở thành phố Hải Phòng, du học sinh ở Bắc Gyeongsang, về Hải Phòng từ ngày 25/2. Triệu chứng viêm họng, ho thúng thắn, sốt 37,3 độ.

Tất cả 5 du học sinh này đều đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.