Hại tim vì nước tăng lực

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Các nhà khoa học Hiệp hội Tim mạch Mỹ cảnh báo, uống 2 lon nước uống tăng lực mỗi ngày có thể gây hại cho tim. 

Nước uống tăng lực có chứa đường và cafein tác dụng kéo dài hơn 2 giờ sau khi uống, có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp. Điều này làm tăng nguy cơ đột quỵ và đột tử do tim. Mỗi lon nước tăng lực có chứa lượng caffeine tương đương từ 1 đến 2 tách cà phê. Với lượng caffeine đó, cơ thể phải mất từ 2 đến 3 ngày mới đào thải hết. Một số loại nước tăng lực có thể còn chứa hàm lượng cao hơn, nếu uống thường xuyên, caffeine sẽ được tích trữ trong cơ thể và gây ảnh hưởng lâu dài. 

Các nhà khoa học Mỹ cho biết, uống 250ml nước tăng lực mỗi ngày là tỷ lệ an toàn cho hầu hết thanh thiếu niên khỏe mạnh, tuy nhiên các bác sĩ cũng cảnh báo không nên uống loại nước này trong quá trình luyện tập, chơi thể thao. 

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.