Hàng ngàn người Nhật ăn thực phẩm nhiễm độc

Một thông báo xin lỗi dán trên giá đựng các sản phẩm đông lạnh tại một siêu thị gần Tokyo. Ảnh: dawn.com
Một thông báo xin lỗi dán trên giá đựng các sản phẩm đông lạnh tại một siêu thị gần Tokyo. Ảnh: dawn.com
Dấu hiệu của thuốc trừ sâu đã được tìm thấy trong một số mẫu thực phẩm và tập đoàn này đang nhanh chóng thu hồi sản phẩm.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản hôm qua 8/1 đưa tin, có hơn 1.700 người tại nước này được thông báo có vấn đề về sức khỏe, sau khi sử dụng thực phẩm đông lạnh, bị nghi nhiễm thuốc trừ sâu.

Theo NHK, đến tối 7/1 có 47 tỉnh tại Nhật Bản xác nhận có những trường hợp bị ngộ độc, với các triệu chứng là nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng, sau khi ăn thực phẩm đông lạnh của một nhà máy tại tỉnh Gunma, thuộc sở hữu của tập đoàn hải sản lớn nhất Nhật Bản Maruha Nichiro Holdings.

Dấu hiệu của thuốc trừ sâu đã được tìm thấy trong một số mẫu thực phẩm và tập đoàn này đang nhanh chóng thu hồi sản phẩm.

Đến ngày 4/1, hãng đã thu hồi gần 1,2 triệu sản phẩm, nhưng con số này chỉ chiếm khoảng 17% sản phẩm nhiễm độc đã được bán. Hãng cho biết thêm, không có sản phẩm nhiễm độc nào được xuất ra nước ngoài.

Tuần trước, hãng này đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và khuyến cáo người tiêu dùng không ăn những sản phẩm bị ảnh hưởng.

Cảnh sát đang điều tra làm thế nào mà các mặt hàng trên lại bị nhiễm thuốc trừ sâu malathion, được cho là cao hơn 2,6 triệu lần so với mức cho phép.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Mỹ, malathion là loại thuốc trừ sâu được dùng trong canh tác và làm vườn, và cũng có tác dụng diệt bọ chét trên động vật và người. Với những hàm lượng cao vừa đủ, nó có thể gây chết người.

Theo VOV
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.