Hành trình Đỏ 2020 thành công ngoài mong đợi

Ông Chinoros Benjachavakul – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
Ông Chinoros Benjachavakul – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
Hành trình Đỏ 2020 thành công ngoài mong đợi của Ban tổ chức khi thu về trên 100.000 đơn vị máu để góp vào ngân hàng dự trữ máu Quốc gia phục vụ cho người bệnh. Tuy nhiên, thành công ấy có sự góp sức rất lớn từ các doanh nghiệp.

Hành trình Đỏ lần thứ 8 năm 2020 kéo dài trong 2 tháng, đi qua 42 tỉnh, thành trên cả nước do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTV Corp và Ban Chỉ đạo Vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ 42 tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu về 80.000 đơn vị máu, tuy nhiên kết quả đạt được ngoài mong đợi với hơn 101.600 đơn vị máu để góp vào ngân hàng dự trữ máu Quốc gia phục vụ người bệnh. Thành công ấy có sự đóng góp rất lớn từ các doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc.

Hành trình Đỏ 2020 thành công ngoài mong đợi ảnh 1

Đông đảo nhân viên Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hiến máu

Người Thái chia sẻ giọt hồng trên đất Việt

Nếu những ai thường xuyên theo dõi Hành trình Đỏ 7 mùa qua, có lẽ đều không thể quên được nụ cười đôn hậu mà mỗi lần người lãnh đạo C.P. đến với Hành trình Đỏ. Đó là ông Chinoros Benjachavakul (quốc tịch Thái Lan) – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Ông vốn là người khá chu đáo trong vấn đề bảo vệ sức khỏe, càng thận trọng hơn trong mùa dịch Covid-19, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ông Chinoros hoàn toàn tin tưởng vào tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam. Vẫn là ánh mắt ấm áp, thân thiện không hề có chút khoảng cách với người đối diện, ông Chinoros chia sẻ: “Tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc chống dịch, chúng ta đừng nên bỏ quên việc hiến máu trong thời gian này vì các bệnh viện, ngân hàng máu vẫn đang thiếu hụt máu. Tôi luôn khuyến khích mọi người dân hãy cùng tham gia hiến máu để đóng góp vào ngân hàng máu quốc gia. Các bệnh nhân vẫn đang từng ngày, hàng giờ cần máu”.

Đối với tập thể nhân viên C.P. Việt Nam, ông Chinoros Benjachavakul còn là người truyền cảm hứng tích cực và năng lượng tuyệt vời về cả công việc lẫn trong cuộc sống, đặc biệt là phong trào hiến máu tự nguyện. Là người nước ngoài có số lần hiến máu nhiều nhất tại Việt Nam, ông Chinoros Benjachavakul đã hiến máu được 51 lần, trong đó có 26 lần tại Việt Nam.  

Tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng nhân ái” huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang diễn ra vào ngày 7/6, ông Chinoros Benjachavakul đã không ngại vượt quãng đường xa gần 300km từ Biên Hòa về vùng sâu của Kiên Giang để góp những giọt máu nghĩa tình. Ông Chinoros Benjachavakul chia sẻ: “Tôi yêu Việt Nam như đất nước Thái Lan của tôi và mong muốn được đi khắp mọi miền của Việt Nam. Mỗi nơi tôi đặt chân đến hi vọng sẽ làm những điều ý nghĩa nhất và tôi chọn việc hiến máu tình nguyện cho những địa phương mà mình đi qua, góp phần lan tỏa hơn nữa lòng nhân ái trong mỗi người”.

Đồng hành cùng chiến dịch Hành trình Đỏ năm thứ 7 liên tiếp, Công ty C.P. Việt Nam đã cùng các chiến sĩ Đỏ rong rủi khắp mọi miền tổ quốc để tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh và vận động hiến máu nhân đạo. Không dừng lại ở đó, ông Chinoros Benjachavakul còn năng nổ tham gia các hoạt động viếng thăm và dâng hoa tại các đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, tham gia diễu hành tuyên truyền vận động hiến máu và trao quà cho các bệnh nhân của nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Lan tỏa giá trị cao đẹp

Hành trình Đỏ 2020 thành công ngoài mong đợi ảnh 2

Anh Dương Thanh Đảo – Giám đốc Marketing Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc hiến máu

Là một người con đất võ Bình Định xa quê hương lập thân, lập nghiệp nhiều năm. Năm nay, khi Hành trình Đỏ dừng chân tại quê nhà nên anh Dương Thanh Đảo – Giám đốc marketing Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc (Công ty Qui Phúc) nhiệt tình tham gia. Anh Đảo chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi trở về thăm quê hương và cho đi giọt máu đào của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo". Đồng thời, anh Đảo còn cảm thấy vui hơn khi chương trình Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất võ diễn ra thành công tốt đẹp, với lượng người tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng đông. 

Hành trình Đỏ Bình Đình là một trong những hoạt động thiết thực, nhân văn đã truyên tuyền, vận động phong trào hiến máu ngày càng phát triển trong nhiều năm qua. Đồng hành cùng chương trình, anh Đảo chia sẻ rằng: Bản thân rất vinh dự vì Qui Phúc đã góp phần tạo nên thành công của chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện cấp quốc gia mang tên Hành trình Đỏ. "Là một người con đất võ Bình Định và là một thành viên của Qui Phúc tôi luôn sẵn sàng tham gia vào các ngày hội hiến máu. Đồng thời, còn vận động thêm nhiều người tham gia và cho đi những giọt máu nghĩa tình để góp một phần nhỏ bé của mình đến những bệnh nhân, người kém may mắn; Và hơn hết là giúp họ có thêm động lực giành lại sự sống, để mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”. 

Hành trình Đỏ 2020 thành công ngoài mong đợi ảnh 3

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc tặng bàn ghế cho bếp ăn từ thiện

Cùng suy nghĩ chia sẻ giọt máu của mình cho xã hội, gần 100 cán bộ, công nhân viên Công ty Qui Phúc cũng đã tham gia hiến máu.    Lần đầu tiên hiến máu, chị Phạm Thị Loan (Nhân viên Công ty Qui Phúc) xúc động chia sẻ: “Cảm giác lần đầu đi hiến máu hơi sợ và hồi hộp, mà lúc hiến xong thấy khỏe trong người lắm, muốn hiến nữa luôn. Qua chương trình này mình cũng cung cấp thêm phần nào số lượng máu cho các bệnh nhân đang điều trị và sẽ  tiếp tục hiến máu nhiều hơn nữa để giúp đỡ được càng nhiều bệnh nhân càng tốt”.

Qua 4 năm tài trợ và đồng hành, Công ty Qui Phúc dường như là một mảnh ghép không thể thiếu trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện cấp quốc gia “Hành trình Đỏ”. Công ty Qui Phúc thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, trao quà và tổ chức các hoạt động hiến máu để gắn kết các thành viên tham gia cũng như tạo cho mọi người những năng lượng tích cực để sống và làm việc. Vì lẽ đó, Công ty Qui Phúc vẫn sẽ mãi đồng hành cùng chiến dịch “Hành trình Đỏ”, tiếp tục tiếp sức trong phong trào hiến máu tình nguyện ý nghĩa này.

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Năm thứ 7 liên tiếp đồng hành cùng Hành trình Đỏ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không chỉ là nhà tài trợ chính cho chiến dịch Vận động hiến máu quốc gia mà BIDV luôn tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện. Họ có mặt ở hầu hết mọi địa phương nơi Hành trình Đỏ đi qua để hỗ trợ trực tiếp công tác tuyên truyền, vận động hiến máu,… Và chính họ là những tấm gương tiêu biểu xung phong hiến máu, thúc đẩy tinh thần hiến máu tự nguyện tại các địa phương.

Hành trình Đỏ 2020 thành công ngoài mong đợi ảnh 4

Nhân viên BIDV hiến máu

Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1985, công tác tại Phòng giao dịch BIDV khu công nghiệp Giao Long, Bến Tre) chia sẻ, trước đây chị cũng đã từng hiến máu nhiều lần nhưng bản thân thật sự xúc động trước không khí của ngày hội hôm nay. Chị mong Bến Tre sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hành trình Đỏ trong nhiều năm tới nữa. Kỷ niệm lần hiến máu thứ 21 tại ngày hội hiến máu, anh Trần Trung Trực (SN 1982, công tác tại BIDV Chi nhánh Bến Tre) cho biết, anh và đồng nghiệp có mặt từ sáng sớm để mong có thể chia sẻ giọt máu của mình với cộng đồng. Anh mong bản thân mình luôn khỏe mạnh để có thể đi hiến máu nhiều lần hơn nữa, đặc biệt là các ngày hội của Hành trình Đỏ

Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VTVCorp đánh giá cao hoạt động nhân đạo mà các doanh nghiệp tiếp sức cho hành trình Đỏ năm nay. Ông khẳng định: “Sự chung tay của các doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao nhận thức về hành động cao cả của việc hiến máu, đặc biệt là trách nhiệm xã hội, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân”.

Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu, C.P. Việt Nam, Cty Qui Phúc và BIDV còn hăng hái tham gia xuyên suốt nhiều hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch Hành trình Đỏ 2020 như đi bộ diễu hành, tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện,… Bên cạnh đó, những món quà nghĩa tình, hỗ trợ thiết thực cũng được trao tặng đến hàng trăm nghìn bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại những địa phương mà Hành trình Đỏ đi qua.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.