Hắt hơi ra đầu phi tiêu kẹt trong mũi 44 năm

Ông Steve Easton, 51 tuổi, ở Camberley, Anh, cuối cùng đã biết vì sao mình luôn bị sổ mũi từ năm lên 7 tuổi, sau khi hắt hơi ra một miếng cao su gắn ở đầu phi tiêu.

Ông Easton cho biết, trước đây, ông thường xuyên bị sổ mũi hay đau đầu và nghĩ là mình bị dị ứng theo mùa. Ông có được cảm giác thông mũi lần đầu tiên vào một ngày cuối tháng 3. Khi làm việc trước máy tính ở nhà, ông hắt hơi làm bắn ra một miếng cao su có kích thước bằng một đồng xu nhỏ.

"Tôi thấy nó bắn ra từ lỗ mũi bên trái. Tôi tự nhủ: 'Cái gì thế này? Nó chui ra từ đâu vậy'. Tôi hoàn toàn không hiểu gì", ông Easton nhớ lại. Khi ông kể chuyện này với mẹ, bà nói: "À, giờ thì mẹ hiểu rồi. Bố mẹ đã phải đưa con vào bệnh viện khi con 7 tuổi vì nghĩ con hít phải thứ gì đó".

Hắt hơi ra đầu phi tiêu kẹt trong mũi 44 năm ảnh 1

Ông Steve Easton và miếng cao su trên chiếc phi tiêu của súng đồ chơi - vật nằm trong mũi ông suốt 44 năm. Ảnh: SWNS.

Bố mẹ ông Easton hiện sống tại Flackwell Heath, Buckinghamshire (Anh) kể, khi con trai 7 tuổi, họ thấy cậu bé chơi với một khẩu súng phi tiêu đồ chơi tại nhà và để ý có một đầu cao su trên chiếc phi tiêu bị mất. Bà mẹ kể: "Steve nói đã nuốt nó. Tôi đưa con tới viện và các y bác sĩ đã mất rất nhiều thời gian để khám, kiểm tra cho con nhưng cuối cùng họ nói có thể đó chỉ là sự nhầm lẫn vì không tìm thấy gì. Tôi biết không phải vậy và vẫn lo lắng và tới giờ thì đột nhiên Steven hắt hơi ra mẩu cao su đó. Thật là lạ. Tất cả chúng tôi đều sốc".

Ông Easton phải chịu đựng chứng dị ứng theo mùa và sổ mũi suốt 44 năm. Ngoài các triệu chứng này, đầu mút phi tiêu kia không gây ra bất cứ vấn đề sức khỏe nào khác cho ông. 

"Tôi đã mang nó đến cho bác sĩ và ông ấy vô cùng ngạc nhiên nhưng cho biết, vật này chưa gây hại gì cho tôi. Nó đã ở trong khoang mũi của tôi 44 năm. Từ lúc hắt hơi ra vật này, tôi cảm thấy khác hẳn. Tôi tự hỏi không biết còn có gì lạ trong người mình không?", người đàn ông này chia sẻ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.