Hạt hướng dương trong phổi bé gái 5 tuổi

 Sau nhiều ngày điều trị, bé Nghi đã được xuất viện. Ảnh: Đức Hùng.
Sau nhiều ngày điều trị, bé Nghi đã được xuất viện. Ảnh: Đức Hùng.
Bị hạt hướng dương dài 2 cm mắc trong phổi, bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng khó thở, ho dữ dội từng cơn.

Chiều 19/2, bác sĩ Trần Xuân Sơn, Phó khoa Tai mũi họng cho biết, các kết quả xét nghiệm phát hiện có một dị vật trong phổi của bé. Nội soi kiểm tra cho thấy dị vật là một hạt hướng dương còn nguyên dài gần 2 cm.

Hạt hướng dương trong phổi bé gái 5 tuổi ảnh 1

Hạt hướng dương dài gần 2 cm được gắp ra từ phổi của bé Nghi. Ảnh: Đức Hùng.

Sau khi gắp hạt hướng dương từ khí quản ra ngoài, bé đã bớt ho và được xuất viện.

Bác sĩ Sơn cho hay, hóc hạt hướng dương nếu để lâu ngày không phát hiện được sẽ dẫn tới viêm phổi và không thể điều trị bằng nội khoa nếu như không lấy dị vật ra khỏi cơ thể. Lâu dần dị vật là nguyên nhân khiến xẹp phổi, nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".