Hay bị choáng là bệnh gì?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bố chồng tôi 65 tuổi. Đã mấy tuần nay, ông thường có cảm giác nặng và yếu tay, có xuất hiện các cơn choáng đột ngột, kèm theo nhức đầu và buồn nôn. Cả gia đình tôi rất lo lắng không rõ ông bị làm sao. Xin bác sĩ tư vấn giúp. (Chị Mai Hương, Nguyễn Tri Phương, Q.10, Tp.HCM)

Trả lời: Rất có thể trường hợp của bố chồng bạn đã bị thiếu mãu não cục bộ thoáng qua. Tình trạng này thường gặp ở độ tuổi trên 50, xảy ra ở cả nam và nữ. Đây là dấu hiệu của tai biến mạch máu não, bệnh nhân sau đó có thể phục hồi hoàn toàn trong vài phút hay trong khoảng một giờ.

Triệu chứng: choáng ngất, bần thần, nhức đầu, quên thoáng qua, nôn và cảm giác buồn nôn, co giật, liệt mặt, đau ở mắt… thường bắt đầu đột ngột, kéo dài vài phút đến 24h.

Bố bạn cần tới bác sĩ thăm khám kịp thời để được phát hiện sớm và điều trị, ngăn ngừa tai biến mạch máu não.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.