Hẹn hò online làm gia tăng bệnh lây qua đường tình dục?

Nhờ có dịch vụ hẹn hò qua mạng, ngày càng có nhiều người tìm được nhiều đối tác hơn. Ảnh: Charista.
Nhờ có dịch vụ hẹn hò qua mạng, ngày càng có nhiều người tìm được nhiều đối tác hơn. Ảnh: Charista.
TPO - Số người mắc bệnh lây qua đường tình dục ở bang Hawaii (Mỹ) hiện ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua và có thể liên quan tới sự phổ biến của dịch vụ hẹn hò trực tuyến, giới chức địa phương thông báo.

Số ca mắc chlamydia, lậu và giang mai tăng mạnh, đạt tỷ lệ cao nhất trong vòng 30 năm qua, AP đưa tin.

Năm 2018, ngành y tế Hawaii ghi nhận 7.732 người mắc chlamydia, tăng mạnh so với con số 5.972 năm 2008. Số bệnh nhân lậu tăng hơn gấp đôi trong 10 năm qua – từ 611 lên 1.496 và số ca mắc giang mai tăng từ 38 lên 180.

Nhờ có dịch vụ hẹn hò qua mạng, ngày càng có nhiều người tìm được nhiều đối tác hơn, theo báo địa phương Honolulu Star-Advertiser.

 “Vì người ta dựa vào phương tiện kỹ thuật số để kết nối, nó có thể dẫn tới những hoàn cảnh họ dễ bị nhiễm bệnh mà không biết. Càng nhiều bạn tình càng dễ lây nhiễm bệnh”, Gerald Hasty, điều phối viên chương trình giảm tác hại của bang Hawaii, nói.

Số bệnh nhân chlamydia, lậu và giang mai trên phạm vi toàn nước Mỹ cũng tăng trong 5 năm qua. Sự gia tăng này không ai mong muốn nhưng có thể đoán được.

Nhiễm hoa liễu như chlamydia, lậu và giang mai không xuất hiện triệu chứng sớm nên nhiều người “hoàn toàn không biết rằng mình đã mắc bệnh”, ông Hasty nói. Đây là điều kiện để bệnh lây nhiễm nhanh. Giải pháp khả thi là dùng bao cao su khi quan hệ tình dục và thường xuyên, định kỳ đi khám sàng lọc.

Các triệu chứng

Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), chlamydia có thể gây tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn tới cơ quan sinh sản của nữ giới, từ đó khiến bệnh nhân khó, thậm chí về sau không thể mang thai. 

Hầu hết người bị chlamydia đều không có triệu chứng. Dù có thì chúng cũng không xuất hiện sau vài tuần kể từ khi quan hệ với bạn tình bị nhiễm bệnh.

Triệu chứng ở nữ có thể là: dịch âm đạo bất thường, cảm giác nóng rát khi tiểu tiện. Triệu chứng ở nam có thể là: dương vật tiết dịch, cảm giác nóng rát khi tiểu tiện, đau và sưng ở một bên hoặc cả hai bên tinh hoàn (triệu chứng này ít gặp hơn).

Theo CDC, bệnh lậu có thể gây nhiễm trùng cơ quan sinh dục ngoài, trực tràng và cổ họng. Đây là một bệnh lây nhiễm rất phổ biến, đặc biệt là ở thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24.

Một số nam giới mắc bệnh lậu có thể không có triệu chứng nào cả. Nếu có triệu chứng, đó có thể là: cảm giác nóng rát khi tiểu tiện, dịch trắng, vàng hoặc xanh lá cây tiết ra từ dương vật, tinh hoàn bị đau hoặc sưng (ít gặp). Hầu hết nữ giới nhiễm bệnh lậu đều không có bất kỳ triệu chứng nào. 

Bệnh giang mai có thể có những biến chứng rất nghiêm trọng khi không được chữa trị, nhưng cách chữa khỏi rất đơn giản. Người bị giang mai nguyên phát thường xuất hiện các vết loét tại vị trí lây nhiễm ban đầu. Các vết loét này thường xuất hiện quanh dương vật, hậu môn hoặc trong trực tràng, trong hoặc xung quanh miệng. Chúng thường cứng, tròn và không đau. 

Các triệu chứng của bệnh giang mai thứ phát gồm có phát ban da, sưng hạch bạch huyết và sốt. Ở giai đoạn âm ỉ, không thấy có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào. 

Hẹn hò online làm gia tăng bệnh lây qua đường tình dục? ảnh 1 Một tế bào bị nhiễm vi khuẩn Chlamydia. Ảnh: Getty Images.
MỚI - NÓNG