Hết viêm da cơ địa nhờ sản phẩm thảo dược

Bác Ðoàn Bá Tụng đang tiếp chuyện phóng viên
Bác Ðoàn Bá Tụng đang tiếp chuyện phóng viên
TP - Trải qua chặng đường dài, chúng tôi đến gặp bác Ðoàn Bá Tụng (sinh năm 1942), ở số nhà 27 Chợ Ðường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Ðây là trường hợp điều trị khỏi bệnh viêm da cơ địa chỉ trong 4 tháng dùng sản phẩm Kim Miễn Khang- một thảo dược thường được sử dụng cho những người bị các bệnh tự miễn.

Bác Tụng cho biết: “Cách đây 2 năm, lòng bàn tay tôi trở nên sần ráp, da bong tróc, chỗ trắng, chỗ đỏ, ngứa ngáy, sờ vào vùng da khác thấy rất rát. Tôi đi khám chuyên khoa Da liễu tại Hà Nội thì được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn dạng viêm da cơ địa. Về nhà, tôi dùng đều đặn theo đơn thuốc uống, thuốc bôi nhưng bệnh vẫn không khỏi”.

Trong thời gian bị bệnh, bác Tụng cảm thấy vô cùng phiền toái, ảnh hưởng đến cả hình thức và sức khỏe, rất ngại khi bắt tay người khác. Sau khi tìm kiếm thông tin trên tivi, sách báo, bác Tụng được biết có nhiều người cũng mắc bệnh tự miễn như mình đã dùng Kim Miễn Khang rất hiệu quả, bởi vậy bác liền mua sản phẩm này về uống từ tháng 3/2013: “Tháng đầu tiên, vì không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nên tôi uống 4 viên/ ngày, chia 2 lần. Từ tháng thứ hai đến tháng thứ tư, tôi dùng đúng liều là 8 viên/ ngày, chia 2 lần, kết hợp bôi dầu dừa tinh khiết cho mềm da. Dùng liên tục như vậy trong 4 tháng, tôi thấy bệnh hết hẳn. Trước kia, lòng bàn tay, ngón tay tôi sần lên, sờ vào ráp lắm, cứ đỏ, trắng, ngứa ngáy, khó chịu. Bây giờ thì nhẵn nhụi cả rồi, tôi ăn ngủ tốt”. Từ khi bệnh khỏi, bác dừng uống Kim Miễn Khang và đến nay vẫn chưa hề bị tái phát.

Qua tìm hiểu, được biết trong Kim Miễn Khang có thành phần chính từ cây sói rừng giúp điều biến miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh tự miễn như vẩy nến, lupus ban đỏ và viêm da cơ địa- đúng với trường hợp của mình nên bác Tụng rất yên tâm. Sau khi chữa khỏi bệnh viêm da cơ địa, bác đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nhiều người khác.

Bác Tụng cũng cho biết, lúc bị bệnh, bác kiêng không tiếp xúc với xà phòng, khi gội đầu, bác phải nhờ người khác giúp. Ðến nay, bác đã tự gội đầu được, sinh hoạt trở về bình thường. Có thể làm việc bằng chính đôi tay của mình, bác Tụng thấy không có gì hạnh phúc hơn.

Theo các chuyên gia, viêm da cơ địa là bệnh rất phổ biến, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, giao tiếp của người bệnh. Trong điều trị, bệnh nhân nên kết hợp trong uống- ngoài bôi bằng sản phẩm Kim Miễn Khang với kem bôi thảo dược Explaq đang có bán tại các nhà thuốc để đạt hiệu quả cao.

Ghi theo lời kể của bác Ðoàn Bá Tụng

Theo (Theo Báo Ðang Yêu - Số ra ngày 7/10/2014)
MỚI - NÓNG