Hoa nhài chữa mất ngủ, an thần

Hoa nhài chữa mất ngủ, an thần
TPO - Hoa nhài có loại hoa đơn và hoa kép. Cây hoa nhài còn có tên gọi là hoa lài hay mạt ly, thường được dùng để ướp trà, cho vào chè hoặc tào phớ (đậu hũ) cho thơm. Đông y sử dụng cây hoa nhài chữa một số chứng bệnh sau:

Hoa nhài chữa mất ngủ, an thần

TPO - Hoa nhài có loại hoa đơn và hoa kép. Cây hoa nhài còn có tên gọi là hoa lài hay mạt ly, thường được dùng để ướp trà, cho vào chè hoặc tào phớ (đậu hũ) cho thơm. Đông y sử dụng cây hoa nhài chữa một số chứng bệnh sau:

Hoa nhài
Hoa nhài. Ảnh: Internet

Trị chứng tăng huyết áp: 10g hoa nhài, 6g hoa đại, 6g kim cúc, 10g hoa hòe. Sắc lấy nước uống ngày 1 thang.

Trị chứng mất ngủ kéo dài, an thần: Dùng 100 - 200g rễ hoa nhài, 1 lít rượu trắng 40 độ. Rễ nhài rửa sạch, băm nhỏ, ngâm với rượu, để sau 2 tuần thì dùng được. Mỗi lần uống 10 - 20ml trước khi đi ngủ. Bài thuốc này không dùng cho trẻ em. Hoặc 10g hoa nhài, 10g tâm sen, 12g hạt muồng đã sao đen. Sắc nước uống ngày 1 thang. Chia 3 lần. Uống 3 - 5 ngày sẽ có kết quả.

Trị chứng chấn thương sưng đau: 12g rễ cây hoa nhài, 12g lá thanh táo, 16g cam thảo đất. Sắc lấy nước uống ngày 1 thang.

Trị chứng phát sốt do ngoại cảm: 4g hoa nhài, 3g thảo quả, 10g chè xanh. Sắc lấy nước uống ngày 1 thang, chia làm 3 lần.

Trị chứng tiêu chảy: 6g hoa nhài, 3g thảo quả, 8g vỏ ổi dộp. Sắc nước uống ngày 1 thang chia làm 2 - 3 lần. Uống liền trong 3 - 5 ngày sẽ có kết quả.

Trị rôm sảy: 50g lá nhài, 20g lá sài đất, 30g lá ngải cứu. Sắc nước uống ngày 1 thang, chia làm 2 - 3 lần. Uống liền trong 3 - 5 ngày.

Trị chứng mụn nhọt: 10g hoa nhài, 16g cam thảo đất, 20g kim ngân hoa, 20g bồ công anh. Sắc lấy nước uống ngày 1 thang chia làm 2 - 3 lần.

BS Thành Đức

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.