Hoại tử 'cậu nhỏ' vì dùng thuốc xịt để nâng cao bản lĩnh đàn ông

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vì khả năng cương cứng bộ phận sinh dục không theo ý muốn nên anh N.T. T (27 tuổi, Hà Nội) đã mua thuốc xịt rao bán trên mạng mong lấy lại 'phong độ chốn phòng the'. Sau khi dùng thuốc này, 'cậu nhỏ' của anh T phù nề đỏ rát và có dấu hiệu hoại tử.

ThS.BS. Hoàng Văn Hậu - Khoa Tiết niệu và Nam khoa (Đại học Y Hà Nội) cho biết, gần đây, nhiều bệnh nhân bị tai biến vì dùng chất kích thích, thuốc xịt giúp cường dương không rõ nguồn gốc phải tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cậu nhỏ bỏng rát, sưng phù, rối loạn cương dương một cách nghiêm trọng.

Lấy dẫn chứng trường hợp anh N.T.T. (27 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Vì khả năng cương cứng bộ phận sinh dục không theo ý muốn nên anh T đã tự ý mua thuốc xịt rao bán trên mạng mong lấy lại "tự tin ở chốn phòng the".

Mỗi khi “lâm trận”, anh dùng thuốc xịt vào "cậu nhỏ" và thấy cương cứng tốt nên anh xịt rất nhiều. Nhưng sau khi dùng thuốc này, "cậu nhỏ" của anh T bị phù nề đỏ rát và có dấu hiệu hoại tử. Anh T phải đến bệnh viện điều trị và mất khá nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe.

ThS.BS. Hoàng Văn Hậu cho biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hàng dùng để bôi, xịt, tiêm... hỗ trợ hoạt động tình dục cho nam giới. Nhiều loại được quảng cáo xuất xứ từ các nước như: Anh, Mỹ, Nga nhưng thực chất chỉ là hàng trôi nổi, chủ yếu được rao bán một cách lập lờ trên mạng với những lời giới thiệu hấp dẫn. Thực chất các loại hàng phun, xịt này chứa chất lidocaine chỉ có tác dụng làm tê cục bộ, kéo dài thời gian “sinh hoạt”, không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Người dùng khi sử dụng ban đầu có thể thấy rất hiệu quả, nhưng về sau dễ bị lệ thuộc thuốc. Các thuốc này không có chỉ định dùng lâu dài, nếu sử dụng nhiều từ 5 - 6 lần sẽ gây cảm giác bị bỏng rát khó chịu. Có trường hợp phải cấp cứu do dương vật bị cương cứng quá lâu, máu không lưu thông dẫn tới hoại tử. Nếu lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí vô sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.