Hoại tử ruột do vòng tránh thai đi lạc chỗ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đặt vòng 32 năm mà không thăm khám, mới đây thấy đau bụng, bệnh nhân 59 tuổi mới biết chiếc vòng đã chui vào ổ bụng và siết lấy ruột non.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mười, giám đốc bệnh viện Quận Bình Tân, TP HCM, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình đau bụng dữ dội nghi do tắc ruột. Các chẩn đoán sau đó cho thấy một phần ruột có dấu hiệu hoại tử.

Trước tình trạng khẩn cấp, bệnh nhân được chỉ định mổ và kết quả thật bất ngờ, nguyên nhân tắc ruột là do chiếc vòng tránh thai siết vào ruột non khiến máu không đến được đoạn ruột ở sau đó, gây hoại tử. Ê kíp phẫu thuật phải cắt bỏ đoạn ruột này rồi nối lại cho bệnh nhân.

Kể với các bác sĩ, bệnh nhân cho hay bà đặt vòng từ năm 27 tuổi và từ đó đến nay không có biểu hiện gì bất thường nên không đi khám. "Không hiểu sao chiếc vòng lại có thể chui ra khỏi tử cung và đi vào ổ bụng", bệnh nhân thắc mắc.

Theo các bác sĩ chuyên khoa sản, việc vòng tránh thai đi lạc chỗ (tức dần dần di chuyển đi vào cơ thể) thi thoảng vẫn có thể xảy ra và tùy vào từng "điểm đến" mà chiếc vòng hoặc gây sự cố hoặc nằm yên. "Chính vì điều này, việc khám phụ khoa thường kỳ để thăm tình trạng của vòng là rất quan trọng", một bác sĩ nói.

Theo Trung Hào

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG