Hỏi và đáp về bệnh suy nhược thần kinh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
LTS: Suy nhược thần kinh nếu không can thiệp sớm sẽ để lại hậu quả tâm lý tiêu cực và gây tốn kém trong điều trị sau này. Để giải đáp những thắc mắc của độc giả, trang web http://tuvansuckhoe24h.com.vn đã mời GS.TS Lê Đức Hinh - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam tham gia giao lưu trực tuyến về căn bệnh này.

Câu hỏi: Hơn một năm nay, tôi (20 tuổi) thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, khó ngủ, lo âu, căng thẳng, hồi hộp, dễ tức giận,… Xin bác sĩ cho biết, có phải tôi bị suy nhược thần kinh không? Tôi có thể dùng Kim Thần Khang được không? (Phạm Tiến Dũng, Đà Nẵng).

Trả lời: Với những biểu hiện của bạn, tôi cho rằng bạn đã bị suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, bạn cần đi khám ở chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị phù hợp. Bạn còn khá trẻ, do vậy nên điều trị sớm nếu bị suy nhược thần kinh.

Để cải thiện những triệu chứng đang gặp, bạn nên sử dụng sản phẩm thiên nhiên có bán tại các nhà thuốc, điển hình như thực phẩm chức năng Kim Thần Khang. Sản phẩm Kim Thần Khang có thành phần chính là hợp hoan bì - được Y học cổ truyền sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp giải căng thẳng, làm tinh thần hoan hỷ, vui vẻ, kết hợp với các vị thuốc quý khác như: ngũ vị tử, viễn chí,... giúp hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, cải thiện triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, lo âu, căng thẳng, hồi hộp, dễ tức giận... mà không gây tác dụng phụ nên rất phù hợp với bệnh tình của bạn.

Câu hỏi: Em gái tôi hay có biểu hiện nóng ruột, lo lắng, không yên tâm dù làm bất cứ việc gì, nghĩ linh tinh khi ngồi một mình,… Em tôi đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị suy nhược thần kinh, kê một số thuốc bổ và khuyên dùng Kim Thần Khang. Đến nay, các triệu chứng trên đã giảm hẳn. Xin hỏi, em tôi có thể tiếp tục dùng Kim Thần Khang lâu dài không? (Kiên Giang, Quảng Nam).

Trả lời: Em gái bạn bị suy nhược thần kinh, sau khi dùng Kim Thần Khang, đến nay, các triệu chứng đã giảm là tín hiệu tốt và nên tiếp tục áp dụng phương pháp điều trị như bác sĩ hướng dẫn. Đồng thời, em gái bạn cần cân bằng lại bản thân, ăn uống điều độ, giải trí để bớt căng thẳng hơn.

Với sản phẩm Kim Thần Khang mà bạn hỏi, vừa qua, chúng tôi đã đưa sản phẩm này ra thảo luận tại hội thảo khoa học về điều trị suy nhược thần kinh và được đánh giá cao. Đây là thực phẩm chức năng nguồn gốc thiên nhiên, có tác dụng hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh. Kim Thần Khang giúp dưỡng tâm, an thần kinh, giải trầm uất và tăng cường lưu thông máu, giúp cải thiện triệu chứng đau đầu, đau nhức mình mẩy, hư phiền, khó ngủ, hồi hộp, đánh trống ngực, căng thẳng thần kinh; giúp giảm hẳn các triệu chứng trầm cảm, lo âu… như em bạn đang mắc phải mà không gây tác dụng phụ, do đó, em bạn có thể dùng sản phẩm này lâu dài.

Điện thoại tư vấn: 04.37757066 / 08.39770707

Truy cập trang web: http://suynhuocthankinh.vn để biết thêm thông tin.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.