Hỏi và đáp về bệnh viêm thanh quản

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
LTS: Viêm thanh quản là bệnh thường gặp, dẫn tới rối loạn phát âm gây khản tiếng, mất tiếng,… Để giải đáp những thắc mắc của độc giả, trang web www.tuvansuckhoe24h.com.vn đã mời GS.TS Trần Hữu Tuân- Nguyên Viện phó Viện Tai mũi họng TƯ tham gia giao lưu trực tuyến về căn bệnh này.

Hỏi: Tôi bị phù nề dây thanh và đã điều trị lâu nhưng không thấy đỡ. Thời gian gần đây tôi thường xuyên đau họng, giọng nói khó nghe, khản đặc, có hôm không nói được. Tôi đã đi khám, bác sĩ có kê cho một số loại thuốc, trong đó có Tiêu Khiết Thanh. Xin hỏi, tôi nên sử dụng Tiêu Khiết Thanh như thế nào để đạt hiệu quả cao? (Đức Hoàng – Quảng Nam).

Trả lời: Chào bạn, phù nề dây thanh có thể do viêm hoặc không viêm. Tuy nhiên, bạn đã bị lâu rồi và thời gian gần đây thường xuyên bị đau họng, giọng nói khó nghe, khản đặc, có thể đang ở giai đoạn viêm cấp. Lúc này bạn nên nói nhỏ, nói ít. Nếu vì lý do nào đó buộc phải nói thì cần dùng micro, trong thời gian này phải kiêng thuốc lá, rượu, không ăn uống quá nóng hoặc quá lạnh, không ăn đồ gia vị chua cay như tiêu, ớt,... Nếu bạn thường xuyên bị khản tiếng, đau họng và hay tái phát những đợt cấp thì nên đi kiểm tra thanh quản, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời điều chỉnh lối sống hợp lý.

Để phòng bệnh tái phát, bạn có thể dùng các sản phẩm nguồn gốc thảo dược đang được nhiều bác sĩ và bệnh nhân tin tưởng lựa chọn hiện nay, mà nổi bật trong số đó là thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh. Bác sĩ đã kê cho bạn Tiêu Khiết Thanh thì bạn cứ yên tâm sử dụng hàng ngày. Sản phẩm này có thành phần chính là rẻ quạt, giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu đờm, kết hợp với một số dược liệu khác như: bán biên liên, bồ công anh, sói rừng,… nên có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ điều trị, giảm khản tiếng, mất tiếng mà không gây tác dụng phụ. Bạn nên dùng lâu dài, chia thành từng đợt để tăng hiệu quả hỗ trợ điều trị, ngăn ngừa bệnh tái phát.

Hỏi: Đôi khi do uống nước lạnh hoặc hôm nào phải nói nhiều thì tôi thường bị mất tiếng, cổ họng rất đau, khó chịu khi phải giao tiếp. Tôi cũng nghe nhiều người khuyên nên đi khám sớm vì bây giờ rất nhiều người bị ung thư thanh quản. Tôi đang uống Tiêu Khiết Thanh để giảm khản tiếng, đau họng. Xin hỏi, Tiêu Khiết Thanh có phòng ngừa được ung thư thanh quản hay không? (Công Khanh – Quảng Nam).

Trả lời: Chào anh, anh bị mất tiếng, rát cổ họng sau mỗi lần phải nói nhiều hoặc uống nước lạnh là do dây thanh bị viêm hoặc phù nề. Khi được dùng thuốc và nhất là được nghỉ ngơi thì các triệu chứng trên sẽ hết. Còn nếu bị ung thư thanh quản mà không được điều trị thì giọng nói sẽ bị khản ngày càng nặng thêm.

Hỏi và đáp về bệnh viêm thanh quản ảnh 1

Ảnh minh họa

Những người làm việc phải nói nhiều bị viêm thanh quản được gọi là viêm thanh quản mạn tính do nghề nghiệp. Trường hợp của anh chưa cần thiết phải dùng kháng sinh vội mà nên lựa chọn dùng các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, hiệu quả bền vững để hỗ trợ điều trị. Sản phẩm nổi bật đang được nhiều bác sĩ và bệnh nhân tin tưởng sử dụng hiện nay là thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh. Anh đã dùng sản phẩm này thì nên tiếp tục sử dụng. Với thành phần gồm các thảo dược quý, Tiêu Khiết Thanh giúp giảm sưng, tiêu viêm, kháng khuẩn, rất tốt cho chứng rối loạn trong phát âm và cổ họng đau rát như anh. Tiêu Khiết Thanh giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm thanh quản, từ đó giúp ngăn chặn các biến chứng của bệnh này như: hạt xơ dây thanh, polyp dây thanh, u nang dây thanh, ung thư thanh quản,…

Bên cạnh đó, anh nên hạn chế nói, tránh nói to, nói nhiều, cần phân bổ thời gian, âm lượng nói phù hợp, tránh làm tổn thương thanh quản. Không ăn uống quá nóng hoặc quá lạnh để dần phục hồi thanh quản của mình. Nếu có điều kiện thì anh nên khám nội soi để đánh giá chính xác tổn thương của thanh quản.

Điện thoại tư vấn: 04.37757066 / 08.39770707

Để biết thêm thông tin về khản tiếng, mất tiếng do viêm thanh quản, xin mời truy cập trang web: http://khantieng.vn

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".