Hơn 100 người dân tập huấn phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Zica

Người dân tham dự buổi tập huấn. Ảnh Việt Văn
Người dân tham dự buổi tập huấn. Ảnh Việt Văn
Ngày 28/10, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, Cty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp với UBMTTQ VN xã Đa Phước tổ chức tập huấn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên người cho hơn 100 người dân ở huyện Bình Chánh (TPHCM).

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, buổi tập huấn nhằm giúp người dân nắm thêm kiến thức về vệ sinh môi trường và dịch bệnh trên người, nhất là bệnh sốt xuất huyết và Zica.

Báo cáo viên buổi tập huấn, TS.BS Lê Văn Nhân đã tập trung phổ biến các nội dung, kiến thức về vệ sinh môi trường và dịch bệnh trên người cho người dân 3 xã Đa Phước, Phong Phú và Quy Đức (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Hơn 100 người dân tập huấn phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Zica ảnh 1

TS.BS Lê Văn Nhân phổ biến kiến thức cho người dân. Ảnh Việt Văn

Hơn 100 người dân tập huấn phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Zica ảnh 2

Người dân sôi nổi tham gia thảo luận. Ảnh Việt Văn

Tại đây, TS.BS Nhân đã hướng dẫn người dân bảo vệ, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên người.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi với những trao đổi, thảo luận trong việc thực hiện bảo vệ, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên người.

Nhiều câu hỏi hấp dẫn, bổ ích từ TS.BS Nhân dành cho người dân với các chủ đề cách nhận biết, phòng và trị bệnh sốt xuất huyết, Zica. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.