Hôn nhân giúp người mắc ung thư sống lâu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Khi mắc bệnh ung thư, những người đã kết hôn sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn người còn độc thân. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy điều này đúng ở cả nam và nữ giới.

Nghiên cứu phát hiện đàn ông độc thân có tỷ lệ tử vong khi mắc ung thư cao hơn 27% so với người đã lập gia đình. Tỷ lệ này ở phụ nữ là 17%, theo Reuters.

Dường như yếu tố quan trọng trong vấn đề này là sự hỗ trợ và tương tác của những người xung quanh. Những người đã kết hôn có xu hướng gắn kết với xã hội nhiều hơn, nhà khoa học Scarlett Lin Gomez, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu thuộc Đại học California, San Diego (Mỹ), cho biết.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của gần 783.000 bệnh nhân bị chẩn đoán mắc ung thư ở bang California, Mỹ từ năm 2000 đến 2009, trong đó khoảng 387.000 người đã chết vào năm 2012.

Nhóm tập trung nghiên cứu các bệnh nhân chết vì khối u ác tính và 10 nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong khi mắc ung thư. Họ cũng điều chỉnh một số yếu tố chi phối như chế độ bảo hiểm và môi trường sống.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện những người chưa lập gia đình thường sống ở những khu có thu nhập thấp, không có bảo hiểm hoặc chỉ có bảo hiểm của chính phủ, phát hiện bệnh muộn và không được phẫu thuật hay xạ trị.

Nghiên cứu trên không phải để chứng minh rằng độc thân có thể khiến người ta chết vì ung thư mà đang chỉ ra những lợi ích sức khỏe khi kết hôn. Dễ nhận thấy nhất là người kết hôn sẽ có vợ hoặc chồng chia sẻ, đỡ đần nhau trong cuộc sống. Yếu tố này rất có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót khi mắc bệnh, nghiên cứu viết.

Theo Theo TNO
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.