Hỏng đường ruột vì uống nước bí đao để làm đẹp

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Việc uống nước ép bí đao hay ăn bí đao sống được khuyến cáo không nên, bởi chúng sẽ làm hại đến đường tiêu hóa.

Bí đao là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe bởi tác dụng thanh nhiệt, mát gan. Với chị em, bí đao còn là một bí quyết giảm cân hiệu quả. Bởi vậy, nhiều chị em thường xuyên uống nước ép bí đao và ăn sống loại quả này. Tuy nhiên, ăn bí đao sống như vậy được khuyến cáo là không nên nếu muốn bảo vệ đường tiêu hóa của bạn.

Nguyên nhân bởi trong bí đao có tính xà phòng rất cao. Tính chất này từng được dùng để tẩy trắng vải thay cho thuốc tẩy tại các làng dệt vải ngày xưa. Do vậy, nếu ăn hoặc uống bí đao sống sẽ rất có hại tới hệ thống tiêu hóa của chúng ta.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể làm đẹp với các món bí đao khi đã nấu chín, bởi khi đó tính xà phòng gần như đã mất hết. Chẳng hạn như bí đao luộc, cao bí đao, canh bí đao...

Trong các món rau sống người Việt mà ông bà ta ăn, không có món bí đao sống. Bởi vậy, chị em muốn làm đẹp nên cân nhắc kĩ khi sử dụng loại quả này.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.