Huế cách ly 12 người cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

Tại buổi họp báo, ông Phan Ngọc Thọ (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này đã kịp thời cách ly 12 hành khách đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.
Tại buổi họp báo, ông Phan Ngọc Thọ (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này đã kịp thời cách ly 12 hành khách đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.
TPO - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp khẩn sau khi tại tỉnh này có 12 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19 ở Việt Nam. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, Huế hiện đã cách ly tại chỗ 12 du khách này.

VIDEO: Lãnh đạo UBND, Công an, Sở y tế Thừa Thiên Huế nói về 12 người nước ngoài tới Huế vừa bị cách ly do từng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 (thực hiện Ngọc Văn)

Thông tin từ cuộc họp cho biết, vào ngày 6/3, tại Huế có 12 người nước ngoài đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.H.N (Hà Nội) - người vừa được xác định nhiễm Covid-19, đến tham quan, công tác.

Ngay sau khi nhận thông tin từ các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan Công an, Ngoại vụ, Du lịch, Y tế tiến hành kiểm tra, rà soát số người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N. Kết quả cho thấy, 12 người này hiện đã đến trú lại tại 4 cơ sở lưu trú trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Mậu Duyên, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cho hay: Qua kiểm tra bước đầu, sức khỏe tất cả 12 vị khách kể trên đều bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt hay những triệu chứng lâm sàng của Covid-19. Theo quy định phòng dịch, tất cả 12 người khách này đã được cách ly tại chỗ (tại cơ sở lưu trú mà họ nghỉ lại), đồng thời được khuyến cáo không đi lại, tiếp xúc với người xung quanh, hay đi ra bên ngoài.

Những người này hàng ngày đều được kiểm tra y tế, theo dõi huyết áp, thân nhiệt theo chế độ định kỳ để nắm bắt sát sao diễn biến sức khỏe của họ. Trong trường hợp bất thường, xuất hiện triệu chứng lâm sàng với Covid-19, họ sẽ được chuyển cách ly ngay tại Bệnh viện T.Ư Huế.

“Cho đến thời điểm này, trong số 12 khách đến Huế cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19, sức khỏe của họ đều bình thường. Khi đón nhận thông tin này, tôi mong người dân toàn tỉnh bình tĩnh, không hoang mang; để cùng với chính quyền ổn định tình hình trên tinh thần phòng là chính. Đến thời điểm này, tại Thừa Thiên Huế chưa có ai nhiễm Covid-19... “, ông Phan Ngọc Thọ cho biết.

Cũng trong ngày 7/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định cho học sinh trên địa bàn từ bậc mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ học đến 15/3.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, trước diễn biến vẫn hết sức phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục cho học sinh từ cấp học mầm non đến THCS nghỉ học tiếp cho đến hết ngày 15/3. Thời gian đi học lại sẽ được xem xét tiếp vào cuối tuần sau.

Riêng khối THPT vẫn sẽ đi học bình thường. Trước đó, khối học sinh này đã đi học trở lại kể từ ngày 2/3. Với quyết định này, tại Thừa Thiên Huế còn khoảng 226.000 học sinh từ mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ học; 38.000 học sinh THPT vẫn đến trường bình thường.

Đối với các trường đại học, theo Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ, tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng trường để hiệu trưởng có quyết định cho việc đi học trở lại hay nghỉ tiếp vào tuần sau.

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đã thống nhất với Sở GD&ĐT, đối với các trường học trên địa bàn, nếu có học sinh nào nóng, sốt, ho… thì hiệu trưởng sẽ chỉ đạo đưa vào phòng cách ly tại trường, sau đó, báo cáo qua đường dây nóng ngành y tế, hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; kết hợp điện thoại báo cho chủ tịch phường, xã hay huyện, thị xã, TP trực thuộc. Sau đó, ngành y tế sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Đối với học sinh có người nhà đi từ các vùng dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc trở về, các em phải lập tức cách ly tại nhà ngay. Việc tiếp theo ngành y tế sẽ kiểm tra chất lượng cách ly, sau 14 ngày sẽ có giấy chứng nhận cách ly cho người bị cách ly đó… Đây là việc cách ly dứt điểm, cách ly một cách có chủ động để phòng ngừa Covid-19.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.