Huế và TP. Hồ Chí Minh có 2 bệnh viện được xét nghiệm Covid-19

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Bộ Y tế đã có quyết định cho phép 2 bệnh viện ở Huế và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus corona (Covid-19). Như vậy, đến nay, Việt Nam có 6 đơn vị chính thức được làm xét nghiệm này.

Theo Quyết định số 640/QĐ-BYT do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ký ban hành, Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus corona (Covid-19) đối với 2 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Hai đơn vị này có nhiệm vụ làm xét nghiệm sàng lọc và khẳng định Covid-19 theo các quy định hiện hành.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới với số mắc tăng cao tại nhiều quốc gia, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, thẩm định và cho phép các đơn vị xét nghiệm tại các bệnh viện đủ năng lực được phép tiến hành xét nghiệm sàng lọc và khẳng định Covid-19 theo đúng tiêu chuẩn của WHO.

Đây là một trong những biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo xét nghiệm chính xác, nhanh chóng phát hiện ca bệnh, từ đó tiến hành cách ly, tập trung điều trị, khoanh vùng dập dịch tại chỗ đạt hiệu quả cao.

Được biết, đây mới chỉ là 2 bệnh viện đầu tiên được chính thức công nhận đủ khả năng xét nghiệm chẩn đoán Covid- 19. Việc thẩm định sẽ được tiến hành khẩn trương (về các mặt bảo đảm an toàn sinh học, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hành, tăng cường năng lực, chất lượng hệ thống xét nghiệm....). Dự kiến, sắp tới sẽ có thêm một số bệnh viện khác được công nhận, giúp tăng cường năng lực đối phó với bệnh dịch Covid- 19.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.