Indonesia ghi nhận ca tử vong thứ 9 do cúm gia cầm trong năm nay

Indonesia ghi nhận ca tử vong thứ 9 do cúm gia cầm trong năm nay
TPO - Bộ Y tế Indonesia cho biết một người đàn ông Indonesia 37 tuổi ở Prambanan (Sleman, tỉnh Yogyakarta) đã tử vong do cúm gia cầm hôm 30-7 sau khi được điều trị tại bệnh viện.

> Mêhicô tiêu hủy 8 triệu con gà vào giữa dịch cúm gia cầm

Tổng số ca tử vong vì cúm gia cầm ở nước này như vậy đã tăng lên số 9.

Hai xét nghiệm đã xác nhận người đàn ông này dương tính với vi-rút H5N1, khiến tổng số ca tử vong là 159 trong số 191 trường hợp từ khi vi-rút này tấn công Indonesia lần đầu tiên vào năm 2005.

Indonesia ghi nhận ca tử vong thứ 9 do cúm gia cầm trong năm nay ảnh 1

Người đàn ông này có những triệu chứng đầu tiên của bệnh vào ngày 24 tháng 7 với biểu hiện sốt cao, trước khi ông tới bệnh viện vào ngày hôm sau. Hai ngày sau, ông được điều trị tại bệnh viện nhưng tình trạng xấu hơn và ngày 29 tháng 7 ông được chuyển sang bệnh viện khác.

Điều tra cho thấy ông đã tiếp xúc với chim hoặc gia cầm khi thấy các lồng nuôi chim ở nơi làm việc của ông và cách nhà ông ấy khoảng 50m là một lò mổ gia cầm và một trại chăn nuôi gia súc ở gần đó.

Mối lo ngại về đợt tấn công của cúm gia cầm xuất hiện ở khu vực này sau khi có những báo cáo về ca tử vong do H5N1 ở Indonesia, Cam-pu-chia, Trung Quốc và Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nafsiah Mboi cho biết Indonesia đang cố gắng chế tạo vắc-xin cúm gia cầm vừa đủ khi dịch bệnh xảy ra. Bà nói, Indonesia cần hơn 50.000 đơn vị vắc-xin để dùng khi dịch bệnh xảy ra và để trợ giúp các nước khác.

Hoàng Thái
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG