Kết quả ADN con trai quý tử vạch tội vợ trẻ 'ngoan hiền'

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Màn kịch đưa anh vào thế đã rồi là do một tay dàn dựng, đạo diễn của cô gái trẻ 'ngoan hiền' mà anh đã vội vàng 'lỡ' cưới làm vợ đó.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nông nổi, tôi trở thành người 'đổ vỏ' cho tình cũ của vợ, thực ra bây giờ anh muốn đưa ra quyết định thế nào là tùy anh thôi, dư luận cũng như luật pháp đứng về phía anh. Bởi màn kịch đưa anh vào thế đã rồi là do một tay dàn dựng, đạo diễn của cô tiểu thư con nhà đại gia mà anh đã vội vàng 'lỡ' cưới làm vợ đó.

Điều quan trọng với anh lúc này là giữ bình tĩnh sao cho thật tỉnh táo để xem xét, suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục giữ mối ràng buộc hôn nhân với cô vợ tồi tệ kia không. Cô ấy đã cố tình lừa dối, cố tình 'trói' anh vào bẫy trách nhiệm làm chồng, làm cha khi mà cái thai trong bụng cô ấy chẳng có máu mủ gì với mình cả.

Theo tôi, sự việc hệ trọng này cũng đã khiến ba má anh nghi ngờ, theo dõi, vì vậy tốt nhất anh nên thông báo rõ ràng cho ba má anh tường tận. Đồng thời cũng cần cho bố mẹ vợ hiểu đầu đuôi câu chuyện, có như thế việc riêng của vợ chồng anh mới giải quyết thuận lợi, dễ dàng được.

Khó bao nhiêu cũng có cách tháo gỡ, miễn sao anh xác định được tình cảm của mình, biết dựa vào bố mẹ đôi bên và nghị lực, mạnh mẽ, dứt khoát khi đã có được quyết định hợp tình, hợp lí.

Chúc anh thành công để sớm ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.