Kết quả giám định pháp y vụ hai người chết, một nguy kịch ở Đà Nẵng

Kết quả giám định pháp y vụ hai người chết, một nguy kịch ở Đà Nẵng
TPO - Trao đổi với Tiền Phong sáng nay (18/9), ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho hay kết quả ban đầu của việc giám định pháp y cho thấy hai nạn nhân tử vong do bị nhiễm độc.

Việc nhiễm độc này gây rối loạn các chỉ số sinh học, rối loạn nhịp tim, nhịp thở… “Muốn biết họ nhiễm độc gì, nhiễm qua đường nào thì phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan giám định pháp y”, ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, thu thập thông tin, hình ảnh để biết trước khi xảy ra vụ việc cả gia đình đã đi đâu, ăn gì.

Riêng về trường hợp người chồng – anh Đ.N.V đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay đã có một số dấu hiệu chuyển biến khá hơn so với tình trạng nghiêm trọng ban đầu, song vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Kết quả giám định pháp y vụ hai người chết, một nguy kịch ở Đà Nẵng ảnh 1 Bệnh nhân Đ.N.V. đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/9, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 trường hợp trong tình trạng nghi bị ngộ độc. Cháu nhỏ 3 tuổi đã tử vong trước khi vào viện. Mẹ cháu, chị V.T.N.M. cũng bị choáng, xa tái xanh, chân tay lanh…Bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu trong hai giờ nhưng chị không qua khỏi. Người chồng sau đó cũng rơi vào tình trạng tương tự, được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu của công an quận Sơn Trà, ba người đến Đà Nẵng du lịch ngày 15/9 cùng đoàn 10 gia đình tới từ TP. HCM. Họ lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà). Đoàn đã đi tham quan TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) và quay về trong tối cùng ngày. Qua khám nghiệm phòng khách sạn gia đình lưu trú, phát hiện toa thuốc tây điều trị tiêu chảy.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...