Khoảng 200 nghìn người chết vì bệnh lý tim mạch mỗi năm

Khoảng 200 nghìn người chết vì bệnh lý tim mạch mỗi năm
TP - Tại hội thảo “Cập nhật trong điều trị các bệnh lý nội khoa” do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức ngày 13/9 tại TPHCM, các chuyên gia lĩnh vực này cho biết, tính đến tháng 5/2015, cả nước có khoảng 1,4 triệu người mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch. 

Mỗi năm, các bệnh lý tim mạch đã cướp đi mạng sống của khoảng 200 nghìn người, chiếm 1/4 tổng số ca bệnh tử vong tại Việt Nam. 

Theo Hội Tim mạch học Việt Nam, đến năm 2017, cả nước sẽ có 1/5 dân số mắc các bệnh tim mạch và tăng huyết áp. 

Nguyên nhân gia tăng căn bệnh này do stress, lo âu, sang chấn tâm lý xuất hiện càng nhiều. 

Bệnh nhân có ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý ngày càng gia tăng, chiếm đến hơn 20%, một tỷ lệ cao, trong các phòng khám chuyên khoa tim mạch. 

Do vậy, việc điều trị bệnh lý tim mạch cần phải quan tâm các yếu tố tâm lý, giúp bác sĩ chẩn đoán, chỉ định và lựa chọn dược phẩm thích hợp nhất cho bệnh nhân.

MỚI - NÓNG