Khỏi thoái hóa cột sống cổ nhờ Cốt Thoái Vương

Khỏi thoái hóa cột sống cổ nhờ Cốt Thoái Vương
“Gần một năm nay tôi không còn biểu hiện đau cột sống cổ, hai vai, thắt lưng như trước nữa, đồng thời cũng ăn tốt, ngủ ngon” – chị Đinh Thị Sâm, trú tại 643/24 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, vui mừng chia sẻ.

Khỏi thoái hóa cột sống cổ nhờ Cốt Thoái Vương

“Gần một năm nay tôi không còn biểu hiện đau cột sống cổ, hai vai, thắt lưng như trước nữa, đồng thời cũng ăn tốt, ngủ ngon” – chị Đinh Thị Sâm, trú tại 643/24 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, vui mừng chia sẻ.

Chị Sâm cho biết: “Năm 2009, tôi bị đau 2 vai, thắt lưng, cột sống, đi đứng khó khăn, không làm được việc nặng. Đêm ngủ, tôi trở mình cũng đau. Buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy mỏi rã rời, cảm giác như bị co cột sống. Đi khám tại bệnh viện, bác sĩ chụp phim X – Quang, kết quả bị thoái hóa cột sống cổ, dãn dây chằng và phải điều trị thuốc tây y theo đơn của bác sĩ.

Ảnh minh họa
Có sức khỏe, cả nhà cùng vui. Ảnh minh họa. Ảnh: internet

Dùng thuốc tây y, tôi thấy hết đau nhanh chóng, nhưng ngặt nỗi cứ ngưng thuốc thì lại đau, trong người tôi có các biểu hiện bị nóng, nổi mụn… Mặt khác, thời gian dùng thuốc tây, tôi còn bị phù do tích nước. Lo tác hại của thuốc tây, tôi đã đến tiệm thuốc Đông y với mong muốn sẽ dùng thuốc Bắc hoặc thuốc Nam để điều trị. Tháng 12/2009, tôi được lương y ở đây tư vấn nên dùng Cốt Thoái Vương – nguồn gốc thảo dược và sản xuất tại Việt Nam, giá cả phải chăng nên tôi đã mua một hộp về dùng.

Dùng hết hộp đầu tiên với 2 viên/ngày, tôi đã bắt đầu thấy hiệu quả: giảm đau khoảng 30-40%, nằm trở người không bị đau như trước nữa. Tiếp tục dùng hộp thứ 2, các cơn đau giảm được khoảng 60%. Tôi rất khó ngủ mà uống Cốt Thoái Vương vào thấy ngủ ngon, ăn tốt, đi đứng khoan khoái, tư tưởng thoải mái nên tôi cảm thấy yêu đời và làm việc tốt hơn. Sau khi uống hết 6 hộp Cốt Thoái Vương, thấy không còn đau nhức nên tôi đã dừng uống”.

Hiện tại, dù đã tạm ngưng uống Cốt Thoái Vương gần một năm nay, nhưng chị Sâm vẫn thấy người khỏe mạnh bình thường, không thấy đau cột sống cổ, vai hay thắt lưng như trước nữa. Chị cho biết: “Tôi còn mua Cốt Thoái Vương làm quà cho người thân ở bên Úc, đồng thời gần đây, tôi cũng giới thiệu cho một chị bạn bị té ngã và đau lưng - mọi người dùng đều thấy hiệu quả tốt”.

Trao đổi với các chuyên gia y tế, chúng tôi được biết, căn bệnh thoái hóa cột sống cổ mà chị Sâm từng mắc phải là bệnh rất phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên mang vác, lao động sai tư thế lâu ngày, hoặc sau chấn thương, ít vận động. Bởi vậy, ngoài biện pháp dùng Cốt Thoái Vương, người bệnh cần ăn uống sinh hoạt hợp lý, tránh béo phì, vận động nhẹ nhàng, không mang vác nặng để ngăn chặn bệnh trầm trọng thêm.

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG